Đường sắt chuyển tải 3.500 khách sau vụ tàu trật bánh ở Bình Thuận

Đường sắt chuyển tải 3.500 khách sau vụ tàu khách SE1 trật bánh

Ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Cà Ná đến ga Sông Mao và ngược lại với gần 3.500 hành khách của 8 đoàn tàu sau vụ tàu khách SE1 trật bánh tại Bình Thuận.
Đường sắt chuyển tải 3.500 khách sau vụ tàu khách SE1 trật bánh ảnh 1Hiện trường sự cố tàu khách SE1 trật bánh tại Bình Thuận. (Ảnh: Câu lạc bộ yêu Đường sắt Việt Nam)

Liên quan đến việc đoàn tàu SE1 chạy hướng Hà Nội-Sài Gòn bị trật bánh tại ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận), ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Cà Ná đến ga Sông Mao và ngược lại với gần 3.500 hành khách của 8 đoàn tàu.

Theo báo cáo nhanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 27/1, đoàn tàu SE1 đầu máy 915 kéo, trên tuyến Bắc-Nam, khi chạy qua Ghi N102 ga Sông Lòng Sông (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuân), bất ngờ toa xe 11434 (toa thứ 8 trong toàn tàu) bị trật bánh 4 trục.

[Tàu khách bị trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ]

“Sự cố không gây thiệt hại về người, hành khách và nhân viên đi trên tàu SE1. Tuy nhiên, làm hỏng 2 giá chuyển và ghi N102,” lãnh đạo VNR khẳng định.

Sau khi tàu trật bánh xảy ra, VNR đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để khắc phục hậu quả vụ trật bánh. Đồng thời, VNR phối hợp với các đơn vị vận tải đường bộ tổ chức chuyên tải hành khách bằng ô tô giữa ga Cà Ná đến ga Sông Mao và ngược lại, gồm 8 đoàn tàu khách, với số lượng gần 3.500 khách.

“Hiện công tác cứu hộ đang được các bộ phận liên quan triển khai, dự kiến thông đường trong ngày hôm nay. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ,” lãnh đạo VNR cho hay.

Do sự cố trên, một số chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 27/1 sẽ bị chậm giờ khởi hành như tàu TN2 khởi hành lúc 13 giờ và TN6 khởi hành lúc 15 giờ 18 phút dự kiến sẽ xuất phát sau 18 giờ, các tàu SE4 (19 giờ 45 phút), SE20 (21 giờ 25 phút), SE2 (21 giờ 55 phút), SE14 (22 giờ 20 phút) SE18 (22 giờ 50 phút), SQN6 (23 giờ 15 phút) dự kiến xuất phát chậm vài giờ so với kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục