Ethiopia: Lực lượng Tigray sát hại 100 thanh niên ở Kombolcha

Thông báo trên Twitter, Cơ quan Truyền thông Chính phủ Ethiopia nêu rõ: Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã bất ngờ hành quyết hơn 100 thanh niên Kombolcha, ở những khu vực mà họ chiếm được.
Ethiopia: Lực lượng Tigray sát hại 100 thanh niên ở Kombolcha ảnh 1Người dân đau buồn khi nhà cửa bị tàn phá trong cuộc xung đột ở khu vực Tigray, Ethiopia ngày 9/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Ethiopia ngày 1/11 cho biết các lực lượng nổi dậy Tigray đã sát hại 100 thanh niên ở Kombolcha, một trong hai thị trấn mà nhóm phiến quân này tuyên bố chiếm được hồi cuối tuần qua.

Trong một thông báo trên Twitter, Cơ quan Truyền thông Chính phủ Ethiopia nêu rõ: “Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã bất ngờ hành quyết hơn 100 thanh niên Kombolcha, ở những khu vực mà họ chiếm được.”

[Ethiopia: Phiến quân Tigray kiểm soát thị trấn Di sản Lalibela]

Tuyên bố không cho biết thêm chi tiết và hiện chưa thể liên lạc với người phát ngôn Chính phủ Ethiopia, ông Legesse Tulu để có thêm bình luận về vụ việc này.

Sáng 1/11, người phát ngôn TPLF Getachew Reda cũng không trả lời các cuộc gọi đề nghị bình luận về vụ việc và các vấn đề khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục