EU chỉ trích Israel đuổi người Palestine khỏi nhà để xây trường bắn

Theo Liên minh châu Âu, việc Israel lập trường bắn không thể coi là lý do quân sự cấp bách để lấy nhà cửa của người dân Palestine.
EU chỉ trích Israel đuổi người Palestine khỏi nhà để xây trường bắn ảnh 1Lực lượng an ninh Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/5 đã lên án quyết định của tòa án Israel đuổi hơn 1.000 người Palestine ra khỏi nhà để phục vụ kế hoạch xây một trường bắn huấn luyện quân sự.

Thông báo của EU nêu rõ: "Tòa án Tối cao Israel ngày 4/5 đã ra phán quyết về việc đuổi người Palestine ra khỏi khu vực Nam Hebron Hills thuộc Bờ Tây, khiến khoảng 1.200 người Palestine có nguy cơ buộc phải rời bỏ nhà cửa và nhà của họ bị phá hủy."

[Israel bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ]

Cũng theo thông báo này, "việc mở rộng khu định cư, phá hủy và đuổi người Palestine khỏi nhà là trái với luật pháp quốc tế. EU lên án các kế hoạch này và thúc giục Israel ngừng hoạt động phá hủy và đuổi người Palestine, tuân thủ nghĩa vụ theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế."

Theo EU, việc lập trường bắn không thể coi là lý do quân sự cấp bách để lấy nhà cửa của người dân Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục