EU kêu gọi Belarus bãi bỏ điều tra hình sự đối với hội đồng đối lập

Văn phòng Tổng công tố Belarus đã thông báo mở cuộc điều tra hình sự đối với một hội đồng được các thành viên của phe đối lập (vốn phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8) thành lập.
EU kêu gọi Belarus bãi bỏ điều tra hình sự đối với hội đồng đối lập ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel từng tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không công nhận những kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Belarus. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/8 kêu gọi Belarus bãi bỏ cuộc điều tra hình sự mà Minsk tiến hành đối với một hội đồng đối lập mới trong tuần này.

Nữ phát ngôn viên của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Nabila Massrali cho biết: "Chúng tôi trông đợi giới chức Belarus ngừng cuộc điều tra hình sự, thay vào đó tham gia đối thoại hướng tới một giải pháp hòa bình để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay."

Trước đó, ngày 20/8, Văn phòng Tổng công tố Belarus đã thông báo mở cuộc điều tra hình sự đối với một hội đồng được các thành viên của phe đối lập (vốn phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8) thành lập.

[Belarus mở cuộc điều tra hình sự đối với hội đồng đối lập]

Tổng công tố Belarus cho rằng tổ chức trên được thành lập nhằm chiếm giữ quyền lực và phá hoại an ninh quốc gia.

Đầu tuần qua, phe đối lập tại Belarus đã công bố thành phần sơ bộ của Hội đồng điều phối hoạt động chuyển giao quyền lực.

Danh sách gồm 36 nhân vật, trong đó có nữ nhà văn đoạt giải Nobel Văn học Svetlana Aleksievich - Chủ tịch trung tâm nhân quyền "Mùa Xuân" Ales Bialiatski, các đại diện ủy bạn vận động bầu cử của bà Svetlana Tikhanovskaya và ông Viktor Babariko, cũng như các nhà báo, nhạc sỹ, doanh nhân và nhân vật nổi tiếng.

Tổng thống Alexander Lukashenko đã lên án động thái trên là một "âm mưu tiếm quyền."

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh phe đối lập đã đòi hỏi chuyển giao quyền lực một cách bất hợp pháp.

Tổng thống Lukashenko đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp trong khuôn khổ luật pháp nước này.

Tình hình bất ổn tại Belarus nảy sinh kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Ứng cử viên của phe đối lập bà Svetlana Tikhanovkskaya đã không chấp nhận kết quả bầu cử.

Nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố và kéo theo các cuộc xô xát với cảnh sát.

Hơn 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.