EU muốn đồng bộ hóa mạng lưới điện với Ukraine sớm nhất có thể

Ukraine đã bắt đầu thử vận hành lưới điện kết nối với mạng lưới của châu Âu và dừng kết nối với lưới điện của Nga, đồng nghĩa Nga không còn kiểm soát các khía cạnh kỹ thuật với lưới điện của Ukraine.
EU muốn đồng bộ hóa mạng lưới điện với Ukraine sớm nhất có thể ảnh 1Người dân mang theo hành lý di chuyển gần nhà ga ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 24/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson, khối này muốn đồng bộ hóa lưới điện của Ukraine với mạng lưới của châu Âu sớm nhất có thể, một bước nhằm giảm sự phụ thuộc của nước này vào Nga.

Ukraine đã bắt đầu thử vận hành lưới điện nhằm kết nối với mạng lưới của châu Âu và dừng kết nối với lưới điện của Nga. Sự chuyển hướng này có nghĩa Nga không còn kiểm soát các khía cạnh kỹ thuật đối với lưới điện của Ukraine.

Bà Simson khẳng định sẽ kêu gọi sự ủng hộ của các nước EU và Mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền tải châu Âu cho việc kết nối với Ukraine sớm nhất có thể. Công tác kỹ thuật cho việc đồng bộ với châu Âu có thể vẫn không bị ảnh hưởng của tình hình căng thẳng Nga-Ukraine hiện nay.

[Hãng hàng không Aeroflot của Nga dừng mọi chuyến bay đến châu Âu]

Châu Âu và Ukraine đã lên kế hoạch trong nhiều năm cho việc đồng bộ lưới điện.

Ukraine, với dân số 41 triệu người, là một trong những quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất ở châu Âu. Khoảng 55% sản lượng điện của nước này là do bốn nhà máy điện hạt nhân cung cấp.

Các bộ trưởng năng lượng các nước EU sẽ họp khẩn vào ngày 28/2 để thảo luận về tác động đến các thị trường năng lượng từ căng thẳng giữa Nga và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.