FLC Thanh Hóa có trận hòa đầy kịch tính trước Câu lạc bộ Hà Nội

Mặc dù thiếu vắng một loạt trụ cột nhưng FLC Thanh Hóa đã có một trận đấu quả cảm và dành được 1 điểm trước đội đương kim vô địch Hà Nội FC tại vòng 21 V-League 2017.
FLC Thanh Hóa có trận hòa đầy kịch tính trước Câu lạc bộ Hà Nội ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mặc dù thiếu vắng một loạt trụ cột như Trọng Hoàng, Quốc Phương, Uche, nhưng FLC Thanh Hóa đã có một trận đấu quả cảm và dành được 1 điểm trước đội đương kim vô địch Hà Nội FC tại vòng 21 V-League 2017 vào chiều 15/10.

Cũng trong trận này, những cầu thủ của đội bóng xứ Thanh như Hữu Dũng, Xuân Cường, Văn Quang đã thi đấu tròn vai, góp phần giúp FLC Thanh Hóa có trận hòa trong tình thế thiếu hụt nhân sự trước đối thủ đang đeo bám rất quyết liệt ngay phía sau là Câu lạc bộ Hà Nội.

Được nhận định là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đối với cả hai đội đang xếp vị trí thứ nhất và thứ nhì trên bảng xếp hạng V-League 2017. Đây cũng được xem là trận trung kết sớm của giải và thực tế trên sân đã thể hiện đúng như nhận định của giới chuyên môn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, hai đội không dùng những bài thăm dò lẫn nhau mà đã tràn lên tấn công. Phút thứ 2 của trận đấu, từ đường chuyền giữa sân của Oseni, tận dụng sai lầm hàng thủ FLC Thanh Hóa, Hoàng Vũ Samson băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Thanh Thắng mở tỷ số của trận đấu lên 1-0 cho Câu lạc bộ Hà Nội.

Bàn thắng từ rất sớm này tưởng chừng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của FLC Thanh Hóa, nhưng đội chủ nhà đã thể hiện bản lĩnh của mình bởi ngay sau đó 3 phút, từ tình huống đá phạt góc, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã sút bóng trúng cột dọc của đội Câu lạc bộ Hà Nội bật ra, tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành của Văn Công, Mai Tiến Thành của FLC Thanh Hóa đã chớp thời cơ rất nhanh sút bóng chìm hạ gục thủ thành của Hà Nội cân bằng tỷ số 1-1 cho FLC Thanh Hóa.

Sau hai bàn thắng này, hai đội tiếp tục thi đấu ở tốc độ rất cao và hấp dẫn với khán giả. FLC Thanh Hóa tiếp tục dâng cao đội hình tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của thủ môn Văn Công. Tuy nhiên phải đến phút thứ 24 của trận đấu, từ pha phối hợp rất lắt léo giữa Văn Thắng và Omar của FLC Thanh Hóa, Omar đã vượt qua được một hậu vệ của Câu lạc bộ Hà Nội và tung ra cú sút chìm hạ gục thủ thành Văn Công nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo Omar trong mùa giải năm nay.

Sau bàn thua, Câu lạc bộ Hà Nội đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng vấp phải hàng tiền vệ của FLC Thanh Hóa thi đấu lăn xả khiến cuộc chiến giữa sân diễn ra rất quyết liệt. Phút thứ 44 của trận đấu từ khoảng cách 17m, Omar đã tung ra cú sút má ngoài chân trái rất kỹ thuật nhưng may mắn đã mỉm cười với Câu lạc bộ Hà Nội khi bóng chỉ trạm sà ngang khung thành của đội bóng này.

Bước sang hiệp 2, hàng tiền vệ của FLC Thanh Hóa cũng không giữ được bóng khiến hàng phòng thủ rất vất vả chống đỡ, đặc biệt bộ đôi tiền đạo Oseni và Hoàng Vũ Sanson của Câu lạc bộ Hà Nội. Phút thứ 62 của trận đấu từ từ pha xoay sở rất tốt của Oseni đã vượt qua được hậu vệ Vanbaken của FLC Thanh Hóa tung cú sút rất quyết đoán cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách. Sau bàn gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ đội Câu lạc bộ Hà Nội lên rất cao và liên tục ra ba cơ hội rõ rệt nhưng đáng tiếc Oseni, Quang Hải và Hoàng Vũ Samson không tận dụng thành công.

Nhưng bất ngờ ở phút thứ 83 của trận đấu từ pha nổ lực đi bóng và chuyền bóng của đồng đội, Văn Thắng đã lao vào đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Văn Công nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 cho FLC Thanh Hóa.

Nhưng đáng tiếc đội chủ nhà lại một lần nữa không giữ được thành quả khi ở phút thứ 90 của trận đấu, Đình Đồng để bóng chạm tay trong vòng 16m50, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 m. Văn Quyết của Câu lạc bộ Hà Nội dễ dàng đánh bại thủ thành Thanh Thắng trên chấm 11 m, cân bằng tỷ số 3-3 cho Hà Nội. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với trận hòa này, đội chủ nhà FLC Thanh Hóa có được 38 điểm và tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2017 (bằng điểm với Quảng Nam FC, nhưng kém hơn về kết quả đối đầu). FLC Thanh Hóa vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch bởi giải chỉ còn năm vòng đấu nữa và FLC Thanh Hóa chỉ gặp những đối thủ dễ chịu hơn của Câu lạc bộ Hà Nội và Quảng Nam FC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục