Fukushima yêu cầu không vận hành lại hai nhà máy

Giám đốc TEPCO ngày 22/4 đã diện kiến tỉnh trưởng tỉnh Fukushima, ông Sato Yuhei, để nói lời xin lỗi vì những thiệt hại đã gây ra.
Giám đốc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) Shimizu Masataka ngày 22/4 đã diện kiến tỉnh trưởng tỉnh Fukushima, ông Sato Yuhei, để nói lời xin lỗi vì những thiệt hại đã gây ra.

Trong cuộc diện kiến, tỉnh trưởng Sato đã truyền đạt ý nguyện của người dân tỉnh này rằng TEPCO “không thể tiếp tục vận hành hai nhà máy Fukushima 1 và 2.”

Ông Shimuzu nói: “Tôi hết sức xin lỗi vì đã gây ra thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Tuy luôn khắc ghi trong lòng câu nói 'xây thành 10 năm, làm đổ 1 ngày' nhưng trong thâm tâm thấy vô cùng tiếc nuối.”

Đáp lại, tỉnh trưởng Sato cho biết: “Người dân trong tỉnh hết sức lo lắng và muốn TEPCO thực hiện nghiêm túc vấn đề bồi thường thiệt hại gây ra do sự cố hạt nhân.”

Ngoài ra, tỉnh trưởng Fukushima khẳng định: “Cũng như trước đây chúng tôi từng đề cập, việc tái vận hành nhà máy điện số 1 và số 2 là không thể được.”

Trước đó, Giám đốc Shimizu ngày 11/4 cũng tới tỉnh Fukushima nhưng tỉnh trường Sato đã khước từ đề nghị diện kiến.

Cuộc hội đàm giữa hai bên diễn ra chỉ trong 15 phút. Chiều cùng ngày, Giám đốc TEPCO sẽ tới các thành phố Aizuwakamatsu, Koriyama và các thị trấn Aizumisato, Tomioka và Naraha để thăm hỏi người dân và nói lời xin lỗi./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục