G20: Indonesia nhận định về giải pháp cho xung đột tại Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati hy vọng rằng Đoàn Chủ tịch G20 Indonesia sẽ đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
G20: Indonesia nhận định về giải pháp cho xung đột tại Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.(Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo G20 FMCBG lần thứ 2 ngày 21/4, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 lần thứ 2 (FMCBG) hy vọng rằng Đoàn Chủ tịch G20 Indonesia sẽ đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo bà Sri Mulyani Indrawati, sự phát triển của môi trường toàn cầu đang thực sự xấu đi và thay đổi rất nhanh do đại dịch cùng đó là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hơn thế, tác động của xung đột giữa Nga và Ukraine là rất mạnh, bao gồm giá năng lượng, thực phẩm và phân bón ngày càng tăng.

Bà Sri Mulyani nhấn mạnh nước này hiện đang giữ chức chủ tịch G20 trong tình hình rất năng động này, sẽ tiếp tục trao đổi và tham khảo ý kiến sâu sắc với tất cả các thành viên G20. Bởi vì quản trị G20 thực sự dựa trên sự tham vấn cũng như hợp tác.

Indonesia tiếp tục thảo luận với tất cả các nước thành viên để tìm ra lối thoát cho những rủi ro kinh tế toàn cầu khác nhau không chỉ đến từ xung đột ở Ukraine mà còn cả ở đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

Một chiến lược giải thoát là cần thiết vì hiện nay nhiều quốc gia đang phải đối mặt với nguy cơ lạm phát cao, giá năng lượng và lương thực tăng cao sẽ tạo ra một tình huống khó khăn hơn cho các nhà hoạch định chính sách.

[Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi duy trì hợp tác trong G20]

Cũng theo bà Sri Mulyani, các thành viên G20 lo ngại rằng áp lực lạm phát sẽ dẫn đến việc một số ngân hàng trung ương tăng lãi suất chính sách, dẫn đến việc thắt chặt thanh khoản toàn cầu nhanh hơn dự kiến.

Do đó, các cấp chính sách cao hơn là trọng tâm để đáp ứng các cam kết liên quan đến chiến lược giải thoát được hiệu chỉnh, lập kế hoạch và truyền thông nhằm hỗ trợ phục hồi và giảm tác động lan tỏa tiềm ẩn.

Không chỉ để khắc phục tác động của xung đột ở Ukraine, theo bà Sri Mulyani, các hành động phối hợp và tập thể cũng được thực hiện để kiểm soát đại dịch, vốn vẫn là ưu tiên của G20.

Bản thân các thành viên G20 cũng ghi nhận sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 ở một số khu vực đã ảnh hưởng đến tăng trưởng, kéo dài gián đoạn nguồn cung, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và cản trở sự phục hồi toàn cầu.

Vì vậy, tất cả điều này tiếp tục chương trình nghị sự ưu tiên rất quan trọng đối với nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia và được tất cả các thành viên ủng hộ mạnh mẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục