Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi duy trì hợp tác trong G20

Trước thềm cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G20, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh hiện là thời điểm khó khăn và thực tế đòi hỏi các nước "phải hợp tác và sẽ tiếp tục hợp tác."
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi duy trì hợp tác trong G20 ảnh 1Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/4, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã kêu gọi hợp tác trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong bối cảnh có những căng thẳng giữa các thành viên nhóm xung quanh chiến dịch quân sự của Nga tại Uktaine.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngay trước thềm cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G20 ở Washington (Mỹ), bà Georgieva nhấn mạnh hiện là thời điểm khó khăn và thực tế đòi hỏi các nước "phải hợp tác và sẽ tiếp tục hợp tác."

[Infographics] IMF hạ dự báo tăng trưởng do khủng hoảng Ukraine

Theo bà, không nền kinh tế nào có thể tự mình giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay, cụ thể là tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do nhu cầu tăng vọt trong quá trình phục hồi từ đại dịch COVID-19, các động thái trừng phạt và đáp trả giữa phương Tây và Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng cao.

Cuộc họp bộ trưởng tài chính G20 diễn ra bên lề Hội nghị mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington. Đây là cuộc thảo luận cấp bộ trưởng đầu tiên của G20 kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2 tại Ukraine nên đặc biệt được chú ý.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, tuyên bố sẽ không dự các cuộc họp của G20 nếu có sự tham gia của Nga, thành viên của nhóm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục