G7 cảnh báo nguy cơ từ tiền điện tử đối với hệ thống tiền tệ quốc tế

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi siết chặt kiểm soát các đồng tiền điện tử, nhằm ngăn chặn nguy cơ loại tiền này bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.
G7 cảnh báo nguy cơ từ tiền điện tử đối với hệ thống tiền tệ quốc tế ảnh 1Tiền điện tử Bitcoin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các đồng tiền điện tử như đồng Libra của Facebook cần phải được kiểm soát theo "những tiêu chuẩn về quy định cao nhất" nhằm ngăn chặn nguy cơ loại tiền số này bị sử dụng trong các hoạt động rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng. Lời kêu gọi này được một nhóm chuyên trách của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra trong phiên họp ngày 18/7 tại Pháp.

Tại phiên họp, người đứng đầu nhóm chuyên trách của G7 đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Benoit Coeure cho rằng các đồng tiền số sẽ mang đến những rủi ro liên quan đến các ưu tiên chính sách công, trong đó có chống tội phạm rửa tiền, các hoạt động tài trợ khủng bố, bảo vệ người tiêu dùng và dữ liệu, khả năng phục hồi không gian mạng, cạnh tranh công bằng và tuân thủ luật thuế.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp và là nhà hoạch định chính sách của ECB, ông Francois Villeroy de Galhau khẳng định các nhà quản lý tài chính sẽ không "hy sinh" sự an toàn của khách hàng để đổi lấy sự đổi mới.

Nhiều nhà quản lý và các chính phủ trước đó đã kêu gọi Facebook tôn trọng những quy định về chống rửa tiền, đồng thời đảm bảo độ an toàn của các giao dịch cũng như dữ liệu của người tiêu dùng.

Cũng tại phiên họp, nhóm G7 cảnh báo các đồng tiền số mới như Libra đe dọa làm mất ổn định hệ thống tiền tệ toàn cầu. Trong một tuyên bố, đại diện của Pháp cho biết G7 nhất trí rằng các dự án phát hành tiền điện tử có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ và hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế.

Phát biểu với báo giới sau phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định tiền điện tử đặt ra những trở ngại lớn cả về kỹ thuật và chính trị. 

[Pháp tuyên bố vẫn đẩy mạnh đánh thuế các đại gia công nghệ]

Một mối quan tâm khác tại phiên họp trên là làm thế nào để đánh thuế các công ty công nghệ lớn một cách tốt nhất. Trong bản tóm tắt nội dung cuộc họp mà hãng Reuters có được, các bộ trưởng tài chính G7 nhất trí thực hiện kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn, theo đó sẽ đưa ra mức thuế tối thiểu trong khi vẫn cho phép các công ty hoạt động kinh doanh ở những nước và vùng lãnh thổ mà họ không đặt trụ sở. Theo G7, mức thuế tối thiểu này sẽ giúp đảm bảo các công ty trả thuế một cách công bằng.

Trước đó, ngày 17/7, Pháp tuyên bố sẽ triển khai luật áp thuế các hãng công nghệ lớn hoạt động tại quốc gia này, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ. Pháp là nền kinh tế lớn đầu tiên thông qua luật đánh thuế các hãng công nghệ lớn.

Hồi tuần trước, Anh cũng công bố dự luật tương tự, trong khi chính phủ mới ở Tây Ban Nha cũng đang "ấp ủ" một dự luật riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) như Ireland và Luxemburg lại phản đối áp dụng luật chung trên toàn châu Âu. Đây là các quốc gia đánh thuế thấp và cũng là nơi được nhiều hãng công nghệ lớn lựa chọn đặt trụ sở tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục