Gần 2.500 vận động viên tham dự giải chạy ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Giải chạy Cuc Phuong Jungle Paths 2022 có 4 cự ly chạy xuyên rừng trên địa hình đồi, núi đá vôi, mưa nhiệt đới, gồm 10km, 25km, 42km và 70km kết hợp với chèo thuyền SUP trên sông Bưởi.
Gần 2.500 vận động viên tham dự giải chạy ở Vườn quốc gia Cúc Phương ảnh 1Các vận động viên hứng khởi trước đường đua tại Cúc Phương. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 3/4, Giải chạy Cuc Phuong Jungle Paths 2022 với chủ đề "Đường đua xanh vì bảo tồn và phát triển bền vững" được tổ chức trên địa phận Vườn quốc gia Cúc Phương và một số xã vùng đệm thuộc địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình.

Giải chạy, do Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Công ty cổ phần Đường Đua Mới tổ chức, là hoạt động thiết thực chào mừng dịp kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022); kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Cúc Phương.

Giải chạy thu hút sự tham gia của gần 2.500 vận động viên trong và ngoài nước, bao gồm: 992 động viên nữ và 1.475 vận động viên nam; 20 vận động viên nước ngoài đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Pháp, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Philippines, Đức, Anh, Nhật Bản và Malaysia.

Giải có 4 cự ly chạy xuyên rừng trên địa hình đồi, núi đá vôi, mưa nhiệt đới, gồm 10km, 25km, 42km và 70km kết hợp với chèo thuyền SUP trên sông Bưởi.

Tham gia giải có vận động viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2017, tham gia cự ly 10km; vận động viên nước ngoài cao tuổi nhất sinh năm 1952, tham gia cự ly 42km; vận động viên trong nước cao tuổi nhất sinh năm 1960, tham gia cự ly 70km.

Kết thúc giải, ngoài các giải nhất, nhì, ba ở các nội dung nam và nữ của 4 cự ly, Ban tổ chức sẽ trao các giải như: vận động viên lớn tuổi nhất hoàn thành cự ly; huy chương hoàn thành cự ly trao cho tất cả vận động viên về đích đúng giới hạn thời gian quy định.

[Đắm mình trong không gian thiên đường xanh ở Vườn quốc gia Cúc Phương]

Ban tổ chức mong muốn xây dựng giải trở thành một sản phẩm du lịch sinh thái thường niên, ấn tượng nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Cúc Phương, xứng đáng với giải thưởng "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" ba năm liên tiếp (2019, 2020, 2021) do Tổ chức World Travel Awards bình chọn.

Giải cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp, sức hấp dẫn của hệ giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa gắn với Vườn quốc gia Cúc Phương, thực hiện chiến lược bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục