Gần 900 vận động viên tham gia 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá'

Giải có sự tham gia của gần 900 vận động viên của các hệ tuyển và phong trào đến từ các đoàn thể thao lớn trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Phước...
Gần 900 vận động viên tham gia 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá' ảnh 1Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (đội tuyển Bình Phước) về đích đầu tiên ở hệ nam tuyển. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 6/1, tại thị xã Phước Long, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023.

Giải có sự tham gia của gần 900 vận động viên của các hệ tuyển và phong trào đến từ các đoàn thể thao lớn trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Phước...

Các vận động viên thi đấu ở 18 nội dung (8 nội dung hệ nâng cao, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh). Các cự ly gồm nam tuyển 7,7km, nam trẻ 6km, nam thiếu niên 4,8km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên phong trào 4 km, nam thanh niên 6km. Các vận động viên chinh phục hơn 1.767 bậc đá tam cấp, độ cao 723m của đỉnh núi Bà Rá.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Đoàn Bình Phước) về đích đầu tiên ở hệ nam tuyển.

Đây là lần thứ 7 Hoàng Nguyên Thanh trở thành “Vua leo núi” ở nội dung này. Trong khi đó, danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” ở hệ nữ tuyển thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (Đoàn Bình Định).

[Giải chạy UpRace 2022 quyên góp hơn 5,4 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội]

Ngoài ra, giải “Vua leo núi” hệ nam trẻ thuộc về vận động viên Bá Văn Hân (Đoàn Quân đội), “Nữ hoàng leo núi” hệ tuyển trẻ thuộc về Nguyễn Thị Ninh (Đoàn Quân đội).

“Vua leo núi” hệ nam phong trào toàn quốc 10 km thuộc về vận động viên Nguyễn Hoàng Hưng (Đoàn Bình Dương). "Nữ hoàng leo núi" hệ nữ phong trào toàn quốc 10 km thuộc về vận động viên Lê Bảo Ngọc (Đoàn Khánh Hòa).

Gần 900 vận động viên tham gia 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá' ảnh 2Các vận động viên tham gia giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá' lần thứ 28 năm 2023. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

"Vua leo núi" hệ thanh niên tỉnh Bình Phước thuộc về vận động viên Nguyễn Nhân Duy Côi (Đoàn Phước Long). “Nữ hoàng leo núi” hệ thanh niên tỉnh Bình Phước thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thương (Đoàn huyện Bù Gia Mập).

Kết thúc Giải, ngoài trao các giải cá nhân, Ban Tổ chức đã trao giải nhất đồng đội nam, nữ trẻ toàn quốc cho Đoàn Quân đội; đồng đội nam trẻ toàn quốc thuộc về Đoàn Gia Lai; đồng đội nữ tuyển thuộc về Đoàn Bình Phước...

Giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tại tỉnh Bình Phước từ một sân chơi phong trào dành cho thanh, thiếu niên, đến năm 2005 trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước và nằm trong hệ thống các môn thi đấu của Điền kinh quốc gia.

Giải năm nay là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); 48 năm Ngày giải phóng Phước Long (6/1/1975-6/1/2023) và kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1/1/1997-1/1/2023)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục