Gang thép Cao Bằng cam kết khắc phục sự cố vỡ đường ống nước

Một đơn vị thuộc công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã làm rơi đất, đá vào một số đoạn ống dẫn nước lộ thiên, dẫn đến tình trạng gẫy, dập, vỡ ống kẽm.

Một tháng sau khi sự cố vỡ đường ống gây mất nước sinh hoạt của nhiều hộ dân phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), chiều 29/7, ông Lưu Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng mới chính thức thừa nhận trách nhiệm của đơn vị mình.

Theo ông Tuấn, do sự thiếu thận trọng trong quá trình thi công, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 569 - đơn vị được giao làm đường vào bãi tuyển quặng - đã làm rơi đất, đá vào một số đoạn ống dẫn nước lộ thiên, dẫn đến tình trạng gẫy, dập, vỡ ống kẽm và một số đoạn ống dẫn khác.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng Bảy, gây xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân nhưng phải đến chiều 29/7, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức đoàn thể phường Tân Giang cùng đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng mới thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp đánh giá thực trạng sự việc và tìm hướng khắc phục sự cố trên.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện bể xây áp lực 45m3 trong tình trạng khô cạn đáy; 150m đường ống dẫn nước sinh hoạt bị đất, đá vùi lấp dẫn đến vỡ, dập và trên 30m tuyến kênh mương dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp tại khu vực sát vị trí đơn vị thi công bị sạt lở, nứt một số đoạn.

Đối với trên 30m tuyến kênh mương dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp bị sạt lở, nứt một số đoạn, ông Tuấn khẳng định tình trạng mương bị nứt, sạt lở có một phần trách nhiệm của công ty (do đất, đá trong quá trình thi công đường đã rơi, va đập vào thành mương), song nguyên nhân chính là do tuyến mương được xây trên nền đất yếu, khi mưa nhiều, nước chảy mạnh sẽ làm đất nền mềm, dễ gây sạt lở.

Tại buổi làm việc giữa các bên, đại diện Công ty cam kết có trách nhiệm khắc phục hai sự cố trên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 4/8 nhằm trả lại nguồn nước sạch sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục