Gạo châu Á xuống giá do nguồn cung tăng mạnh

Các chuyên gia kinh tế nhận định giá gạo châu Á xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm do mối lo về nguy cơ khan hiếm lương thực đã lắng dịu.
Trong bối cảnh các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới đã bước vào vụ thu hoạch, tâm lý lo ngại về khả năng nguồn cung dôi dư đang đè nặng lên thị trường và nhiều nhà giao dịch đã đứng ngoài "cuộc chơi" để chờ giá xuống.

Việt Nam - nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, giá gạo đã giảm 5%, do chịu tác động bởi một loạt nhân tố như nhu cầu yếu, nguồn cung tăng và tốc độ chuyển hàng tới Philippines - nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới bị chậm lại.

Tại cảng Sài Gòn, giá gạo 5% tấm, điều kiện giao hàng FOB giảm từ mức 475 USD/tấn trong tuần trước xuống 450 USD/tấn.

Giá loại gạo 25% tấm giảm còn 430 USD/tấn, so với mức 450-455 USD/tấn trong tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh dự báo xu hướng giảm giá sẽ kéo dài tới sau Tết âm lịch.

Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ Tết từ ngày 13-16/2/2010.

Trong khi đó, giá gạo Thái trắng 100% loại B giảm từ mức 585 USD/tấn trong tuần trước xuống 580 USD/tấn.

Từ đầu năm tới nay, giá loại gạo này dao động trong khoảng 580-615 USD/tấn, khi các mối lo về nguy cơ khan hiếm lương thực đã lắng dịu.

Tại một số khu vực ở miền Trung Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nông dân đã bắt đầu thu hoạch.

Một nhà giao dịch ở Bangkok dự báo giá gạo có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới, khi nguồn cung từ vụ thu hoạch thứ hai được đưa ra thị trường.

Bộ Nông nghiệp Thái Lan ước tính sản lượng gạo của vụ thu hoạch này chỉ đạt 7 triệu tấn, so với mức hơn 8 triệu tấn trong vụ trước, do thời tiết không thuận lợi và sâu bệnh phá hoại.

Thị trường dự đoán Chính phủ Thái Lan sẽ can thiệp và bắt đầu mua gạo trực tiếp của nông dân để hỗ trợ giá.

Ở Ấn Độ, kể từ tháng 10/2009 đến nay, Chính phủ đã mua 20,1 triệu tấn gạo của nông dân trong nước, ít hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT-Mỹ) phiên ngày 3/2, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và hoạt động bán tháo đang diễn ra trên hầu hết các thị trường ngũ cốc, giá thóc giao tháng 3/2010 giảm 7,5 xu xuống 14,375 USD/cwt (1 cwt = 45,3kg)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục