Gazprom tăng chuyển tải khí đốt qua Ukraine tới châu Âu

Ngày 24/1, đơn đăng ký bơm khí đốt tại điểm vào hệ thống chuyển tải của Ukraine là 58,75 triệu m3/ngày, trong khi mức ngày 21/1 là 47,98 triệu m3.
Gazprom tăng chuyển tải khí đốt qua Ukraine tới châu Âu ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tập đoàn độc quyền khí đốt Gazprom của Nga đã tăng chuyển tải khí đốt qua Ukraine tới châu Âu hơn 20% so với mức trung bình tuần trước, theo dữ liệu của Công ty vận hành hệ thống chuyển tải Ukraine và Eustream của Slovakia.

Ngày 24/1, đơn đăng ký bơm khí đốt tại điểm vào hệ thống chuyển tải của Ukraine là 58,75 triệu m3/ngày, trong khi mức ngày 21/1 là 47,98 triệu m3.

Nếu lượng khí đốt chuyển tải đúng như vậy thì khối lượng này tăng 22%. Một lượng khí đốt tương tự, 59,14 triệu m3 đã được đăng ký cho ngày 25/1.

[Trữ lượng khí đốt của Gazprom ở châu Âu đạt mức thấp lịch sử]

Hiện vẫn chưa xác định được lượng khí đốt trung chuyển thực tế. Trong khi đó lượng khí đốt từ Ukraine chuyển tải đến Slovakia, chủ yếu là của Nga, cũng tăng lên.

Theo Eustream, 33,39 triệu m3 khí đốt đã đi qua trạm chuyển tải Velke Kapushany ngày 21/1, ngày sau đó là 42,07 triệu m3, tăng 26%.

Trong khi đó đơn đăng ký chuyển tải đến Slovakia  ngày 25/1 là 42,13 triệu m3. Hoạt động chuyển tải thông qua cái gọi là hành lang Uzhhorod hiện đang ở mức cao nhất kể từ ngày 1/1, song vẫn giảm so với mức cuối năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục