Giá dầu thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 8/9

Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 10/2022 tăng 1,6 USD, hay gần 2%, lên chốt phiên ở mức 83,54 USD/thùng tại New York. Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 1,15 USD, hay 1,3%, lên 89,15 USD/thùng.
Giá dầu thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 8/9 ảnh 1Xe chở xăng dầu gần nhà máy lọc dầu ở El Paso, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 8/9, sau khi giảm mạnh trong phiên trước.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 10/2022 tăng 1,6 USD, hay gần 2%, lên chốt phiên ở mức 83,54 USD/thùng tại New York. Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 1,15 USD, hay 1,3%, lên 89,15 USD/thùng tại London.

[Lo ngại về lãi suất tăng thêm, giá dầu thế giới giảm trong phiên 6/9]

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 8/9 công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô thương mại của nước này tăng 8,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/9.

Các nhà phân tích tham gia khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa S&P Global Commodity Insights (Mỹ) đã dự báo nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm 1,8 triệu thùng.

Theo EIA, tổng dự trữ xăng trong tuần trước tăng 0,4 triệu thùng, trong khi dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 0,1 triệu thùng.

Trong phiên 7/9, giá dầu WTI và dầu Brent đều giảm hơn 5%, chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022, do những lo ngại về nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục