Giá gạo Việt Nam diễn biến trái chiều với giá gạo Ấn Độ, Thái Lan

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay giá gạo tăng do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi trong khi Indonesia đang tích cực mua thêm để cải thiện dự trữ quốc gia.
Giá gạo Việt Nam diễn biến trái chiều với giá gạo Ấn Độ, Thái Lan ảnh 1Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 450 USD/tấn. (Nguồn: TTXVN)

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nới rộng đà tăng trong tuần này trong bối cảnh Việt Nam đã xuất khẩu nhiều hơn sang Trung Quốc, trong khi giá gạo tại Ấn Độ và Thái Lan bị ảnh hưởng bởi đồng nội tệ suy yếu.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 450 USD/tấn trong phiên 16/3, tăng so với mức 440-445 USD/tấn trong tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay giá gạo tăng do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi trong khi Indonesia đang tích cực mua thêm để cải thiện dự trữ quốc gia.

Thương nhân này cho biết động thái giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 15/3 sẽ thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, bao gồm cả xuất khẩu gạo.

Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được chào bán ở mức 382 -387 USD/tấn, giảm so với mức 385-390 USD/tấn trong tuần trước.

[“Thiên thời, địa lợi” với doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam]

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada, bang miền nam Andhra Pradesh, cho biết đồng rupee giảm khiến giá xuất khẩu gạo giảm theo và nhu cầu từ các quốc gia châu Phi cũng yếu.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 455 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 460 USD/tấn trong tuần trước.

Theo một thương nhân tại Bangkok, những thay đổi về tỷ giá đã tác động đến giá cả. Ngoài ra, cung và cầu của thị trường không có biến động. Đồng tiền suy yếu khiến hàng hóa xuất khẩu từ nước này rẻ hơn khi tính theo đồng USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục