Gia Lai: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích trên sông Lại Giang

Nhận được tin báo 2 người dân đi đánh cá trên sông Lại Giang không thấy về, lực lượng chức năng Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm và thấy thi thể hai nạn nhân.

Sáng 3/9, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể của cả hai người mất tích trong vụ nghi đuối nước khi đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, đoạn qua phường Bồng Sơn.

Các thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 1/9, ông Đặng Xuân Khoa (sinh năm 1985) và anh Trần Xuân Trung (sinh năm 1993), cùng trú tại khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, sử dụng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

Trước khi đi, hai người để lại xe môtô, quần áo và điện thoại di động tại nhà ông Đặng Văn Mỹ (sinh năm 1971), cùng trú khu phố Bình Chương.

Đến khoảng 0 giờ ngày 2/9, ông Mỹ không thấy ông Khoa và anh Trung trở về nên thông báo cho gia đình hai người tổ chức tìm kiếm.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 2/9, gia đình hai nạn nhân trình báo sự việc với Công an phường Bồng Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông Lại Giang.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 2/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể ông Đặng Xuân Khoa. Thi thể được phát hiện chìm dưới đáy, khu vực giữa dòng sông Lại Giang.

Qua kiểm tra bên ngoài, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết thương tích nghi vấn liên quan đến việc bị tác động. Lực lượng phối hợp tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Hợp tác bén rễ trên những vườn cây

Từ đề nghị của Attapeu về chuyên gia và kỹ thuật sầu riêng, một hướng hợp tác mới hiện rõ, kết nối vùng nguyên liệu bằng tri thức, hợp tác xã, cơ chế theo dõi giữa Đắk Lắk và địa phương của Lào.

Đoàn cán bộ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao ngôn ngữ Lào là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu hoạt động đối ngoại.