Giải chạy thiện nguyện FPT dự kiến thu hút 135.000 người tham gia

Với mỗi 100 ngàn đồng/vận động viên tham gia giải chạy đóng góp, Tập đoàn FPT sẽ ủng hộ 1 triệu đồng tương ứng vào Quỹ Hy vọng. FPT dự kiến ủng hộ tối thiểu 3,5 tỷ đồng để gây quỹ từ thiện này.
Giải chạy thiện nguyện FPT dự kiến thu hút 135.000 người tham gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: FPT)

FPT vừa công bố giải chạy "FPT 35 năm - Dấu chân hạnh phúc" dự kiến thu hút 135.000 vận động viên tham gia. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày FPT Vì cộng đồng 13/3 và hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập đơn vị này.  

Trong đó, đáng chú ý là vào ngày 12/3, Giải chạy  FPT Happy Run sẽ được tổ chức trực tiếp tại thành phố Đà Nẵng với quy mô dự kiến 3.500 người.

Với mỗi 100 ngàn đồng/vận động viên tham gia đóng góp, Tập đoàn FPT sẽ ủng hộ 1 triệu đồng tương ứng vào Quỹ Hy vọng. Ban tổ chức dự kiến ủng hộ tối thiểu 3,5 tỷ đồng để gây quỹ từ thiện, quyên góp cho chương trình "Ánh sáng học đường" của quỹ này.

Quỹ Hy vọng do báo VnExpress và FPT vận hành với nhiệm vụ trọng tâm là giúp đỡ các em học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa. 

[FPT ghi nhận doanh thu 44.017 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 22,2%]

Giải chạy trực tuyến FPT 35 năm - Dấu chân Hạnh phúc sẽ khởi động từ ngày 3/3 - 2/9 trên nền tảng thể thao trực tuyến V-Race dự kiến thu hút 135.000 lượt đăng ký tham gia từ 135 địa phương, vùng lãnh thổ trên toàn cầu, đạt được tổng quãng đường 3,5 triệu km. 

Để hưởng ứng dịp đặc biệt này, cộng đồng có thể tham gia cuộc thi ảnh "Nhân đôi hạnh phúc" (21/2 - 31/3) trên fanpage chính thức của FPT. Với mỗi bài đăng, chia sẻ cùng hashtag #FPTdauchanhanhphuc, FPT sẽ ủng hộ 10 ngàn đồng vào chương trình Ánh sáng học đường.

Trong suốt 13 năm qua, FPT đã thực hiện những chương trình thiện nguyện với tâm nguyện việc cho đi không chỉ là vật chất, mà trên hết là tấm lòng nhân ái, tiếp thêm động lực và trao những cơ hội tới những hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2022, FPT cùng cán bộ nhân viên đã dành hơn 170 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, góp phần giúp đỡ gần 50 ngàn người qua nhiều hình thức khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục