Giám đốc Sở Y tế: "Khó kiểm soát phòng khám tư"

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với cơ chế quản lý hiện nay, rất khó kiểm soát bác sỹ là người nước ngoài làm việc ở các phòng khám tư.
Những ngày qua, câu hỏi về phòng khám Maria có sử dụng bác sỹ Trung Quốc tráiphép hay không và con số nhân viên Trung Quốc thực tế tại phòng khám này là baonhiêu đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Xung quanh về vấn đề kiểm soát người nước ngoài ở các phòng khám tư, ngày 18/7,phóng viên đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền vềvấn đề này. – Ông có thể đưa ra nhận xét gì về về vấn đề kiểm soát người nước ngoài ở cácphòng khám tư trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay?Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền: Có thực trạng hiện nay là rất khó kiểm soát bác sỹ là người nước ngoài ở cácphòng khám tư nhân. Chúng tôi có thể đi kiểm tra, nhưng sau khi kiểm tra xong họ lại đưa bác sỹ làngười  nước ngoài vào thì một ngày có kiểm tra ba, bốn bận cũng không thể phát hiện và xử lýđược triệt để. Vấn đề này cần được quy về trách nhiệm cũng như “sự trung thực” của chủdoanh nghiệp và người được doanh nghiệp ấy giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn kỹthuật. - Vậy theo ông thì vấn đề này chỉ được giải quyết theo hướng “chờ sự trung thựccủa doanh nghiệp?” Vậy vai trò của cơ quan cấp phép, chức năng cụ thể là Sở Y Tếlà ở đâu?

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền:
Theo tôi, việc yêu cầu trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp trong việc sử dụngngười đủ điều kiện là cách thức tốt nhất. Họ phải kiên quyết từ chối những ngườikhông đủ điều kiện.
Về phía Sở, tuần sau chúng tôi sẽ mời chủ các doanh nghiệp và người đượcdoanh nghiệp ấy giao phụ trách về mặt chuyên môn kỹ thuật để quán triệt và nhắcnhở những vấn đề còn tồn tại của các phòng khám để họ thực hiện. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm tra và kiểm tra độtxuất. Trong quy trình kiểm tra cũng có nói là không thông báo trước cho đơn vịđược kiểm tra, kể cả vào đến nơi kiểm tra cũng sẽ không làm việc với các đơn vịmà vào thẳng các phòng khám, các khu vực khám để chúng ta có thể nắm được thựctế, không để họ có thời gian chuẩn bị, đối phó. Tinh thần là nếu kiểm tra mà phát hiện sẽ xử lý ngay, chứ không chỉ dừng ởviệc nhắc nhở nữa. - Ông có thể cho biết, hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã cấp phép cho bao nhiêu bác sỹ nước ngoài, trong đó có cả bác sỹ Trung Quốc hoạt động tại Hà Nội?Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền: Hà Nội hiện nay chưa cấp phép khám cho ai ngoài hai người giúp việc cho Phòng khám Maria. Còn lại là do Bộ Y tế cấp.
 
Sau sự việc có một người tử vong ở phòng khám đa khoa Maria xảy ra, ý kiến của Sở Y tế Hà Nội về vấn đề này thế nào?Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền: Tất cả những người có liên quan, chúng tôi đã đưa ra trong quyết định yêu cầu họcần phải phối hợp vơi cơ quan điều tra để còn làm rõ sự việc. Cho đến giờ phútnày, chúng tôi vẫn chờ kết luận của cơ quan điều tra rồi mới xử lý tùy theo mứcđộ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp với những cá nhân sai phạm. Với Phòng khám Maria, sở y tế đã ra quyết định đình chỉ hoạt động. Cácbệnh nhân đang nằm trong lộ trình điều trị được yêu cầu phải giới thiệu họ đếncơ sở y tế đảm bảo hoặc thậm chí đến cơ sở nhà nước và báo cáo Sở Y tế để Sởgiao nhiệm vụ cho các cơ sở ấy tạo điều kiện để điều trị cho họ./. [Đình chỉ hoạt động phòng khám Maria ngay hôm nay]
Sáng 18/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp với Sở Y tế Hà Nội tại Sở Y tế Hà Nội để nghe báo cáo và nắm bắt tình hình về sự việc một người tử vong ở phòng khám đa khoa Maria.

Tuy nhiên, những thông tin tại cuộc họp này được giấu kín, tất cả các phóng viên của các báo đài đều không được tham dự và sau đó cũng không được cung cấp thông tin.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục