Saukhi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo hết sức côn đồ, cầnphải có một mức phạt thật sự nghiêm khắc, vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnhBình Phước đã tuyên phạt La Minh Tú 16 năm tù giam.
Theo cáo trạng, khoảng18 giờ ngày 6/8/2010, trên đường đi tìm Đặng Trường Lâm (còn gọi là Mèo, sinhnăm 1988) để rủ nhậu. Tú và La Văn Dương (sinh năm 1992, ngụ cùng địa chỉ)bắt gặp La Minh Tuấn (bạn của Tú, sinh năm 1989, ngụ thôn 5, xã Long Hà,huyện Bù Gia Mập) đang ngồi nhậu với Lương Xuân Thảo (sinh năm 1985, ngụ xã ĐứcLiễu, huyện Bù Gia Mập); Đồng Thanh Tuấn (sinh năm 1991, ngụ xã Bù Nho) vàmột số người bạn khác đang nhậu tại quán cháo vịt của chị Trần Thị Liễu, nên Tú ghé vào nhậu chung.
Trong lúc nhậu, Tú thấy ĐồngThanh Tuấn có gương mặt giống một người bạn của Tú nên nhìn chằmchằm để nhận diện.
Thấy Tú nhìn mình, Tuấn tỏ vẻ khóchịu và nói: “Nhìn gì mà ghê vậy, đừng có hù anh, anh sợ lắm.”
Nghethế, Tú và Dương tức giận không nhậu nữa mà quay trở về nhà anh Lâmtìm hung khí để quay ra dằn mặt Tuấn.
Ngay sau khi lấy được một con daodưới bếp nhà anh Lâm, Tú cùng với Dương chở nhau quay trở lại quánnhậu để tìm Tuấn. Tới nơi, thấy Tuấn vẫn đang ngồi trong quáncháo vịt, Tú không nói không rằng dùng dao xông tới đâm liên tiếp vàongười Tuấn khiến nạn nhân chỉ kịp bỏ chạy được vài mét rồi gụcngã.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quánặng, Tuấn đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Gây án xong Túvứt dao và lẻn vào vườn điều sau nhà chạy trốn.
Sáng ngày 6/8/2010, Tú rađầu thú tại cơ quan công an và khai nhận toàn bộ hành vi củamình./.