Giới chức Thái Lan khẳng định không có kế hoạch áp thuế xuất cảnh

Tổng cục Thuế Thái Lan mới đây khẳng định không có kế hoạch áp thuế xuất cảnh đối với công dân Thái Lan và người nước ngoài thường trú đi ra khỏi Thái Lan - điều đang bị dư luận “hiểu lầm.”
Giới chức Thái Lan khẳng định không có kế hoạch áp thuế xuất cảnh ảnh 1Hành khách tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 6/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Tổng cục Thuế Thái Lan mới đây khẳng định không có kế hoạch áp thuế xuất cảnh đối với công dân Thái Lan và người nước ngoài thường trú đi ra khỏi Thái Lan - điều đang bị dư luận “hiểu lầm.”

Trong một tuyên bố ngày 7/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Winit Wisetsuwannaphum cho biết cơ quan thuộc Bộ Tài chính này chỉ đang thu thập ý kiến công chúng về đề xuất thuế xuất cảnh 1.000 baht (29,5 USD) đối với người ra nước ngoài bằng đường hàng không, 500 baht đối với người đi ra nước ngoài bằng đường bộ và đường biển.

Việc lấy ý kiến là một phần của quy trình pháp lý theo yêu cầu của Hiến pháp phải đánh giá các tác động của đề xuất này.

[Thái Lan thu phí du lịch từ tháng Chín nhằm xóa "tour 0 đồng"]

Ông Winit cho biết thuế xuất cảnh, vốn ấn định ban đầu là 5.000 baht, đã được đề xuất trong một sắc lệnh hành pháp ban hành năm 1983. Nhưng đề xuất này không hề có hiệu lực cho đến năm 1991, khi một quy định cấp bộ được ban hành để tạm dừng đề xuất này để đưa ra một mức mới.

Tuy vậy, ông Winit cho biết về mặt pháp lý, Tổng cục Thuế vẫn được yêu cầu đánh giá tác động của một đề xuất như vậy. Do đó, cơ quan này đã bắt đầu thu thập ý kiến công chúng gần đây chứ không có bất kỳ kế hoạch nào thực sự áp đặt thuế.

Tuyên bố của ông Winit nhằm phản hồi dư luận tại Thái Lan, đặc biệt là từ các doanh nghiệp liên quan đến du lịch, về việc Tổng cục Thuế đưa đề xuất thuế xuất cảnh ra lấy ý kiến công chúng.

Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (TTAA), ông Charoen Wangananont nói rằng động thái của Tổng cục Thuế là hoàn toàn bất ngờ ở thời điểm hiện nay.

Ông đồng thời cho biết thêm rằng mức thuế này là không thực tế, quá cao và có thể tác động tiêu cực đến ngành du lịch xứ sở chùa Vàng vốn mới đang trong giai đoạn đầu phục hồi sau thời gian dài lao đao vì đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục