Guatemala xét xử cựu độc tài phạm tội diệt chủng

Thẩm phán Tòa án Tối cao Guatemala ra lệnh mở phiên tòa xét xử cựu độc tài Efrain Rios Montt với các cáo buộc phạm tội diệt chủng.
Ngày 28/1, thẩm phán Tòa án Tối cao Guatemala, ông Miguel Galvez, đã ra lệnh mở phiên tòa xét xử cựu độc tài Efrain Rios Montt với các cáo buộc phạm tội diệt chủng và các tội ác chống lại loài người trong giai đoạn cầm quyền 1982-1983.

Quyết định lịch sử trên đánh dấu một mốc quan trọng khi lần đầu tiên quốc gia Trung Mỹ này đưa ra xét xử tội ác diệt chủng liên quan đến cuộc nội chiến kéo dài 36 năm (kết thúc vào năm 1996) cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người.

Cựu độc tài Rios Montt bị cáo buộc tội chủ mưu gây ra vụ thảm sát hơn 1.750 người bản xứ Ixil Maya trong thời gian nắm quyền, và đã bị quản thúc tại gia một năm nay.

Giới quan sát đánh giá việc xét xử cựu tổng thống này là một bước phát triển quan trọng ở quốc gia, nơi mà những hành động tàn ác trong quá khứ không bị trừng phạt đã trở thành một luật bất thành văn.

Ngoài ra, trong quyết định trên, thẩm phán Galvez cũng yêu cầu mở phiên tòa xét xử tướng đã nghỉ hưu Jose Rodriguez, cũng với cáo buộc trên.

Rios Montt, 86 tuổi, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính năm 1982. Tuy nhiên, chính quyền của ông này đã nhanh chóng bị lật đổ trong một cuộc đảo chính khác vào tháng 8/1983.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Guatemala năm 2003, chính khách này đã thất bại khi tranh cử với tư cách là ứng cử viên Mặt trận Cộng hòa Guatemala.

Năm 2007, Montt trở thành nghị sĩ quốc hội và được hưởng quyền miễn trừ truy tố liên quan tới các tội ác bị cáo buộc phạm phải trong giai đoạn cầm quyền.

Tuy nhiên, quyền này hết hiệu lực vào ngày 14/1/2012 - thời điểm nhiệm kỳ nghị sỹ của ông Montt kết thúc. Cuối tháng 1/2012, chính khách này chính thức bị cáo buộc phạm các tội ác diệt chủng và chống lại loài người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục