Hà Nam: Bắt 4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

Anh T. bị bắt viết giấy bán xe ôtô trên và 1 giấy vay nợ 180 triệu đồng do trước đó anh T vay hơn 100 triệu đồng với lãi suất cao của một trong bốn đối tượng nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận.
Hà Nam: Bắt 4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản ảnh 14 đối tượng bị Công an thị xã Duy Tiên bắt giữ, điều tra. (Nguồn: cand.com.vn)

Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Huy (sinh năm 1985), Lều Văn Luận (sinh năm 1996), Đinh Trung Hiếu (sinh năm 2001), cùng trú ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1993), trú ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.”

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 19/2, anh Đ.V.T trú ở xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-034.54 thì bị bốn đối tượng đi xe ôtô 7 chỗ hiệu Fortuner chặn, ép đầu xe, bắt anh đưa lên ôtô 7 chỗ chở về Hưng Yên và lấy xe ô tô của anh T.

Trước thủ đoạn đe dọa và ép buộc, chúng bắt anh T. viết giấy bán xe ôtô trên và 1 giấy vay nợ 180 triệu đồng do trước đó anh T vay hơn 100 triệu đồng với lãi suất cao của một trong bốn đối tượng này nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận.

[Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe]

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phân công nhiều mũi trinh sát đi các địa bàn lân cận để thu thập thông tin, rà soát, lập danh sách các đối tượng nghi vấn, khoanh vùng, xác minh, truy tìm đối tượng; đồng thời phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra và bắt giữ được bốn đối tượng; trong đó Hoàng Văn Huy là đối tượng cầm đầu, Lều Văn Luận, Đinh Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hoàng đồng phạm, thu giữ được toàn bộ vật chứng vụ án gồm 2 xe ô tô và các tài liệu khác.

Qua khám xét, thu thập tài liệu, bước đầu cơ quan Công an xác định từ cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng cho gần 100 người vay lãi suất cao với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Huy có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hoàng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản, mới ra tù cuối năm 2021. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu về tài chính, cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngân hàng, tổ chức tín dụng chính thống được Nhà nước cho phép hoạt động để giao dịch.

Trước các chiêu trò của hoạt động “tín dụng đen”, người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi. Khi phát hiện những hành vi liên quan đến cho vay lãi suất cao, siết nợ cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được can thiệp và xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục