Hà Nội: Thời tiết chuyển ấm, thị trường thời trang Hè rục rịch vào mùa

Các chất liệu thoáng mát như cotton, lụa, lanh, linen... cùng sắc màu “bắt trend” như hồng, tím, vàng chanh, be, nâu sữa… tiếp tục thu hút các “tín đồ” thời trang trong mùa Hè năm nay.
Thời trang cho vụ Hè đã lấp đầy kệ của các cửa hàng kinh doanh quần áo. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Thời trang cho vụ Hè đã lấp đầy kệ của các cửa hàng kinh doanh quần áo. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thời tiết hết lạnh, chuyển sang ấm dần hơn cũng là lúc nhiều cửa hàng thời trang bắt đầu tấp nập người mua các sản phẩm quần áo cho vụ Hè. Để chuẩn bị cho mùa kinh doanh sôi động, các đơn vị kinh doanh cũng đã nhanh chóng nhập về đa dạng sản phẩm mẫu mã, bắt mắt nhằm thu hút khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, trên các tuyến phố sầm uất kinh doanh tại địa bàn thành phố Hà Nội như phố Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Cầu Giấy... các cửa hàng thời trang đã dọn dẹp hàng Thu Đông để bày bán các sản phẩm mùa Hè như quần áo, váy, giày dép… với nhiều mẫu mã mới.

Năm nay, các chất liệu thoáng mát như cotton, lụa, lanh, linen... cùng sắc màu “bắt trend” như hồng, tím, vàng chanh, be, nâu sữa… với kiểu dáng hiện đại vẫn tiếp tục có sức hút đối với các “tín đồ” thời trang. Giá cả các mặt hàng cũng có sự khác nhau, nhưng nhìn chung không chênh lệch nhiều so với những mùa trước.

Đối với các cửa hàng thời trang nữ “bình dân” như May Boutique, Germe, Myan…  giá các loại áo phông, áo thun dao động từ 100.000-250.000 đồng/sản phẩm; váy, áo dao động từ 250.000-450.000 đồng/chiếc. Đây là các điểm đến dành cho tuổi teen với giá bán khá mềm, luôn bán chạy hơn so với các điểm kinh doanh thời trang khác.

“Từ cuối tháng Hai, cửa hàng tôi đã dọn kho, thanh lý hàng Đông và nhập hàng mới về bán vì năm nay nóng sớm. Với đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên nên tôi chú trọng đến những mặt hàng có thiết kế trẻ trung, màu sắc bắt mắt mà giá lại rẻ để phù hợp với túi tiền của nhiều bạn trẻ,” chị Kiều Anh, chủ cửa hàng thời trang nữ số 232 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cho biết.

[Đón đầu "mùa nóng," siêu thị điện máy khởi động thị trường máy lạnh]

Trong khi đó, các dòng thời trang cao cấp từ một số nhãn hàng nổi tiếng như Elise, Sixdo, Eva de Eva... lại thu hút những khách hàng có điều kiện về tài chính, với giá dao động từ vài trăm nghìn cho đến hàng triệu đồng/sản phẩm. Theo nhiều khách, sản phẩm của các thương hiệu này tuy đắt đỏ nhưng chất liệu tốt, thiết kế tinh tế và có phong cách riêng nên tương xứng với giá tiền bỏ ra.

Tại các cửa hàng dành cho nam, hoạt động mua bán cũng diễn ra khá nhộn nhịp. Bắt kịp nhu cầu thị trường và những xu hướng thời trang mới, hãng thời trang Routine cho ra bộ sưu tập Essential với nhiều sản phẩm áo phông, áo sơ mi, quần jeans, quần short… đa dạng về mẫu mã, chất liệu với giá trung bình từ 350.000-650.000 đồng/sản phẩm…

Bên cạnh đó, các sản phẩm quần áo trẻ em cũng dành được nhiều quan tâm của các bậc phụ huynh; trong đó chủ yếu là những trang phục gọn gàng, kiểu dáng hiện đại cùng chất liệu mềm mại, thoáng mát để con trẻ thoải mái hoạt động mà không bị khó chịu, bí mồ hôi…

Ngoài các cửa hàng trên phố, tại chợ online như mạng xã hội hay các trang thương mại điện tử, ngành hàng thời trang Hè năm nay cũng rất đa dạng và phong phú, với nhiều kiểu dáng khác nhau đến từ cả trong và ngoài nước. Các sản phẩm phụ kiện như mũ, nón, kính mắt có giá chỉ từ 20.000-50.000 đồng/chiếc; quần áo giá dao động từ 50.000-250.000 đồng/sản phẩm…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục