Hà Tĩnh: Tóm gọn đối tượng giết chết người rồi bỏ trốn

Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Vũ Tuấn Tú (sinh năm 1975, thường trú ở Hải Phòng) đang trốn ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, sau khi giết anh Lê Đình Cương ở thị trấn Kỳ Anh.

Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Vũ Tuấn Tú (sinh năm 1975, thường trú ở tổ Đầu Phượng 3, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) đang trốn ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình sau khi giết anh Lê Đình Cương ở thị trấn Kỳ Anh.

Sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 15/12 khi nhóm đối tượng gồm Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Quốc Phương (sinh năm 1979, ở Gác 2, phường Mê Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), và Nguyễn Văn Túc (sinh năm 1975, ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), cùng đi trên một xe taxi đến nhà hàng Việt Nga ở khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh.

Tại đây, nhóm của Tú đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến xô xát với anh Lê Đình Cương (sinh năm 1965, trú ở khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh). Lê Đình Cương dùng súng AK đe dọa Tú. Tú đã dùng một con dao bấm, loại dao gấp đâm một nhát vào ngực bên trái của Cương, rồi cùng đồng bọn lên xe taxi chạy trốn vào Quảng Bình. Cương đã chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay trong đêm 15/12, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức truy bắt và bắt giữ các đối tượng Tú, Phương, Túc tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; thu giữ một súng AK, một dao bấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục