Hai cảnh sát bị tấn công bằng dao tại trung tâm thủ đô của Anh

Một trong hai cảnh sát ở London bị đa chấn thương vì bị đối tượng đâm nhiều nhát, trong khi người còn lại bị đâm vào cánh tay.
Hai cảnh sát bị tấn công bằng dao tại trung tâm thủ đô của Anh ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở West End, London (Anh). (Ảnh: MyLondon/TTXVN)

Ngày 16/9, hai cảnh sát ở thủ đô London của Anh đã phải nhập viện sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng dao gần quảng trường Leicester ở trung tâm thủ đô.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng cùng ngày (theo giờ địa phương).

Hai cảnh sát này đã chặn một đối tượng tình nghi mang theo dao gần ngã ba đại lộ Shaftesbury và phố Great Windmill.

Một trong hai cảnh sát bị đa chấn thương vì bị đối tượng đâm nhiều nhát, trong khi người còn lại bị đâm vào cánh tay.

[Cảnh sát Anh phát hiện gói đồ khả nghi ở thủ đô London]

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi tấn công nhân viên cấp cứu tại hiện trường.

Hiện các cuộc điều tra vụ việc đang được khẩn trương tiến hành.

Thị trưởng London Sadiq Khan mô tả vụ tấn công là "rất xấu xa," đồng thời kêu gọi mọi người dân nắm được thông tin liên quan vụ việc cần nhanh chóng báo cáo với cơ quan chức năng.

Ông tuyên bố kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào cảnh sát sẽ bị bắt giữ và truy tố.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh thủ đô London đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo thông báo của cảnh sát Anh, trong thời gian diễn ra lễ viếng và tang lễ sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát được huy động tham gia bảo đảm an ninh mỗi ngày, trong đó một số lượng lớn cảnh sát được điều động từ các địa phương.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng huy động 1.500 quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục