Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm ở Công ty may Tinh Lợi âm tính lần 1

Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 24 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương và 1 người được điều trị tại Bệnh viện Nhi.
Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm ở Công ty may Tinh Lợi âm tính lần 1 ảnh 1Khoanh vùng, xử lý khử khuẩn tại nơi có ca mắc COVID-19 từng bán hàng ăn sáng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 21/5, tỉnh này đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số đó 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương và 1 trường hợp chưa rõ yếu tố dịch tễ ở phường Hải Tân.

Cụ thể, trường hợp Đ.T.H (BN4813), sinh năm 1957, làm nội trợ và ở trong xóm Gốc Mít.

Từ 25/4 đến 2/5, BN4813 đi du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt, đến 3/5 thì bay ra sân bay Cát Bi và về Hải Dương. Sau khi về Hải Dương, BN4813 có tiếp xúc với những trường hợp đã dương tính với SARS-CoV-2 trước đó.

Trường hợp thứ 2 là P.T.L.P (BN4814), sinh năm 1984 và trú ở xóm Gốc Mít. BN4814 là con dâu của P.T.T.T (BN4707).

Từ 3/5 đến 18/5, P.T.L.P đi làm tại một công ty có địa chỉ ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và thường xuyên đến nhà mẹ chồng (BN4707).

Trường hợp chưa rõ yếu tố dịch tễ là L.H.H (BN4836), sinh năm 1988, làm việc tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

L.H.H hằng ngày làm việc tại xã Cẩm Đông, về nhà ở phường Hải Tân và nhà bố mẹ ở đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương.

Từ 2/5 đến 19/5, L.H.H có đi một số chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Hải Dương để mua thức ăn.

Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 24 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương và 1 người được điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

[Hải Dương: Nhanh chóng khoanh vùng, chặn nguồn lây tại ổ dịch Gốc Mít]

Hải Dương hiện có 10.527 trường hợp đang cách ly; trong đó 161 công dân nhập cảnh đang cách ly tại Trung đoàn 125; 36 trường hợp cách ly tại khách sạn; 932 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 9.398 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tại thành phố Hải Dương, ở ổ dịch cũ, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 1.236 người (176 F1, 1.150 F2) đều đã cho kết quả âm tính.

Các cơ quan chức năng cũng đã lấy 14.201 mẫu ở Công ty May Tinh Lợi, Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành (có liên quan đến trường hợp BN4706). Hiện đã có 13.000 mẫu âm tính lần đầu, số còn lại đang chờ kết quả.

Đối với ổ dịch tại thành phố Chí Linh (liên quan đến xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã lấy mẫu 1.123 trường hợp (295 F1 và 828 F2) thì đều cho kết quả âm tính.

Hải Dương thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 22 giờ ngày 20/5, người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau khi không có việc cần thiết.

Các huyện, thành phố, thị xã đặt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, với những đối tượng có đủ căn cứ, cần tiến hành khởi tố hình sự, tuyên truyền rộng rãi để răn đe các hành vi tương tự.

Thành phố Hải Dương tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, kiên quyết không để nguồn lây từ ổ dịch khu dân cư Gốc Mít, phường Trần Phú lây lan ra diện rộng; tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu, các phòng khám tư không có đủ điều kiện về phòng, chống dịch và những phòng khám nguy cơ cao như răng, hàm, mặt, tai, mũi, họng.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Dương nhanh chóng nâng công suất xét nghiệm lên 10.000 mẫu/ngày.

Thành phố Chí Linh và Sở Xây dựng cải tạo ký túc xá Đại học Sao Đỏ sẵn sàng phục vụ cách ly y tế khi cần thiết và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương chuẩn bị nguồn nhân lực để đưa Bệnh viện dã chiến tại thành phố Chí Linh sẵn sàng đi vào hoạt động.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục