Hải Dương: Phát hiện 31 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke

Mặc dù tỉnh Hải Dương đang yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch COVID-19 nhưng một quán karaoke ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang vẫn lén lút mở cửa bất chấp lệnh cấm.
Hải Dương: Phát hiện 31 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke ảnh 1Các đối tượng sử dụng trước cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Mặc dù tỉnh Hải Dương đang yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch COVID-19 nhưng một quán karaoke ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang vẫn lén lút mở cửa bất chấp lệnh cấm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 21/5, công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Kingdom tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang do Trần Văn Xuân sinh năm 1951 làm chủ và phát hiện 3 phòng hát có 31 khách gồm 18 nam và 13 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ các loại ma túy dạng ketamine, methamphetamine và các viên ma túy dạng kẹo màu vàng cam, màu xám cùng 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

[Bắc Ninh: Khởi tố vụ án 33 thanh niên hát karaoke trong mùa dịch]

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, chủ quán đã mở lối đi phía sau quán để đón khách. Qua làm việc với cơ quan công an, 31 đối tượng đều khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke này. Tại thời điểm kiểm tra, ở sảnh chờ còn nhiều người đang chờ để vào phòng hát.

Điều đáng nói, quán karaoke Kingdom trước đó cũng đã ký cam kết với Công an xã Bình Minh chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục