Hai máy bay do thám Mỹ bay trên Bán đảo Triều Tiên

2 máy bay do thám của Mỹ ngày 5/2 đã bay qua Hàn Quốc, động thái làm dấy lên đồn đoán Mỹ có thể tăng cường giám sát với Triều Tiên sau khi phát hiện ra hoạt động bất thường.
Hai máy bay do thám Mỹ bay trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Một máy bay EP-3 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, thông tin từ trang theo dõi hành trình máy bay Aircraft Spots cho thấy 2 máy bay do thám của Mỹ ngày 5/2 đã bay qua Hàn Quốc, động thái làm dấy lên đồn đoán Mỹ có thể tăng cường giám sát với Triều Tiên sau khi phát hiện ra hoạt động bất thường.

Trên mạng xã hội Twitter, Aircraft Spots đăng tải thông tin cho hay máy bay EP-3E của Hải quân Mỹ bị phát hiện bay trong không phận Hàn Quốc ở độ cao 7620m.

Còn máy bay E-8C (JSTARS) của Không quân Mỹ cũng bay trên Bán đảo Triều Tiên ở độ cao 9448m.

[Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái MQ-4C trên đảo Guam]

Máy bay do thám của Mỹ thường bị phát hiện ở khu vực này trong những tháng gần đây, dường như đang tăng cường hoạt động giám sát chính quyền Triều Tiên.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ rơi vào thế bế tắc, Bình Nhưỡng hồi đầu năm nay đã cảnh báo về "một vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần và "một hành động thực sự gây sốc."

Các chuyên gia nhận định "vũ khí chiến lược" này có thể là một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa tối tân hoặc tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục