Hạm đội Baltic của Nga được tăng cường hai tàu tên lửa

Hiện tàu tên lửa Burya đã được chế tạo và đang được thử nghiệm; còn tàu Grad đang trong giai đoạn hoàn thiện. Thủy thủ đoàn cũng đã được thành lập và đang được đào tạo.
Hạm đội Baltic của Nga được tăng cường hai tàu tên lửa ảnh 1Tàu khu trục Bespokoiny số 620 neo đậu tại cảng Kronstadt. Hải quân Nga đã thiết lập tại thành phố cảng này một căn cứ chủ đạo cho Hạm đội Baltic. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Hãng tin Izvestia ngày 1/6 trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Hạm đội Baltic sẽ được bổ sung thêm hai tàu tên lửa cỡ nhỏ (SMS) mới nhất cùng lúc, bao gồm tàu Burya thuộc đề án 22800 và tàu Grad thuộc đề án 21631.

Tàu Burya thuộc đề án 22800 Karakurt đã được chế tạo và đang được thử nghiệm.

[Tình trạng quân sự hóa đang gia tăng mạnh mẽ ở Biển Đỏ]

Tàu Grad thuộc đề án 21631 Buyan-M đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên thủy thủ đoàn của tàu đã được thành lập và đang được đào tạo.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Nga đã quyết định thành lập thêm gần 20 đơn vị và lực lượng mới ở Quân khu phía Tây trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng gia tăng các hoạt động quân sự gần khu vực biên giới Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục