Hàn Quốc: Bộ trưởng Thống nhất thăm trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán

Ông Kim Yeon-chul dự định đến thăm cơ sở đặt tại tòa nhà Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc ở Seoul - nơi được tiến hành một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán qua cầu truyền hình, vào ngày 15/4.
Hàn Quốc: Bộ trưởng Thống nhất thăm trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc mới được bổ nhiệm, ông Kim Yeon-chul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Các quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/4 cho biết tân Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul sẽ đến thăm một trung tâm đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-53) vào tuần tới.

Ông Kim vừa tuyên thệ nhậm chức trong tuần này, dự định đến thăm cơ sở đặt tại tòa nhà Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 15/4. Tòa nhà này là một trong 13 cơ sở trên toàn quốc đã được tiến hành sửa chữa để chuẩn bị cho một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán qua cầu truyền hình.

[Hàn Quốc xúc tiến sửa chữa các cơ sở đoàn tụ gia đình ly tán qua video]

Ông Kim cũng có kế hoạch hội đàm với người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Park Kyung-seo.

Các chuyến thăm này là hoạt động công khai đầu tiên của ông Kim kể từ khi nhậm chức, ngoài việc gặp gỡ các nhà lập pháp.

Gia đình ly tán là một trong những vấn đề nhân đạo cấp bách nhất đối với người dân hai miền Triều Tiên vì nhiều người già đã qua đời mà không có cơ hội gặp người thân của họ ở bên kia biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục