Hàn Quốc cam kết nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in​ ngày 13/12 cam kết nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc đồng thời kêu gọi hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về các vấn đề chính trị và an ninh.
Hàn Quốc cam kết nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in​ ngày 13/12 cam kết nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc đồng thời kêu gọi hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về các vấn đề chính trị và an ninh.

Ông Moon đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp với khoảng 400 người Hàn Quốc tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc kéo dài 4 ngày. Ông Moon dự kiến sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/12.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Moon nhậm chức Tổng thống hồi tháng 5.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: "Trong 25 năm qua, quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc đã có bước phát triển phi thường trong lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên trong các lĩnh vực chính trị và an ninh đã không được như vậy. Tôi sẽ làm việc để phát triển quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực khác để đưa chúng lên ngang tầm với sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, để quan hệ song phương không bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài." 

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Moon Jae-in diễn ra sau khi hai nước đồng ý bình thường hóa quan hệ vốn bị lạnh nhạt do việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã nỗ lực rất nhiều để khôi phục lại quan hệ song phương kể từ khi nhậm chức và bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ là sự khởi đầu mới cho mối quan hệ đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục