Hàn Quốc cho phép dựng tượng "phụ nữ mua vui" tại Busan

Thành phố cảng Busan sẽ cho phép các nhà hoạt động xã hội đặt một bức tượng biểu trưng cho các nạn nhân nộ lệ tình dục trong thời chiến tranh với Nhật Bản bên ngoài lãnh sự quán Nhật.
Hàn Quốc cho phép dựng tượng "phụ nữ mua vui" tại Busan ảnh 1Bức tượng "phụ nữ mua vui" trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 30/12, thành phố cảng Busan thuộc miền Nam Hàn Quốc cho biết thành phố này sẽ cho phép các nhà hoạt động xã hội đặt một bức tượng biểu trưng cho các nạn nhân nộ lệ tình dục trong thời chiến tranh với Nhật Bản bên ngoài lãnh sự quán của Nhật Bản tại thành phố này.

Trước đó, ngày 28/12, lần đầu tiên, các nhà hoạt động xã hội đã đặt bức tượng "phụ nữ mua vui" của họ bên ngoài lãnh sự quán trên, thể hiện sự phản đối của họ đối với thỏa thuận Hàn-Nhật đạt được hồi năm 2015 về việc giải quyết dứt điểm vấn đề phụ nữ mua vui.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Busan ngay lập tức đã cho di dời bức tượng này khỏi địa điểm trên, song sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đến viếng đền Yasukuni tại Tokyo hôm 29/12 để tưởng nhớ hàng triệu người mà hầu hết là người Nhật đã chết vì chiến tranh, chính quyền thành phố này cho biết bức tượng này sẽ được trao trả cho các nhà hoạt động xã hội.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Park Sam-Seok, một quan chức địa phương cho biết: "Chúng tôi sẽ không ngăn cản nhóm công dân trên (các nhà hoạt động xã hội) dựng tượng ở đó nếu họ muốn làm vậy."

Ngày 29/12, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chỉ trích chuyến thăm trên và miêu tả đây là hành động "đáng trách."

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc và lấy làm tiếc" về chuyến thăm này của bà Inada.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin nhiều chính đảng của Hàn Quốc ngày 30/12 đã lên tiếng chỉ trích việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 29/12 đến thăm ngôi đền Yasukuni thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có cả một số tội phạm chiến tranh.

Người phát ngôn của đảng Saenuri cầm quyền, Nghị sỹ Kim Sung-won được dẫn lời nhấn mạnh: “Đảng Saenuri, cùng với người dân, mạnh mẽ lên án việc quan chức Chính phủ Nhật Bản tới thăm ngôi đền này.”

Ông Kim còn gọi việc này là một hành động khiêu khích đối với hòa bình trong khu vực cũng như với các nước láng giềng, không hề có thái độ xin lỗi và hối hận.

Các đảng đối lập cũng có cùng lập trường với đảng Saenuri, cho rằng chuyến thăm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của Nhật Bản với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ngoài ra, đảng Dân chủ đối lập chính còn phê phán việc Chính phủ Hàn Quốc hồi tháng trước đã ký kết với phía Nhật Bản một thỏa thuận về việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự về Triều Tiên cũng như một thỏa thuận khác về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” vào tháng 12/2015.

Đảng Nhân dân cũng thuộc phe đối lập thì cho rằng chuyến thăm đền Yasukuni cho thấy sự nhận thức sai trái về lịch sử của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng như việc ông nuối tiếc chủ nghĩa quân phiệt và đây rõ ràng không phải là một thái độ tìm kiếm hòa giải và tha thứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục