Hàn Quốc chú trọng xây dựng hệ thống quân sự chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ra chỉ thị trong diễn đàn có tên gọi sáng kiến Cải cách quốc phòng 4.0 của bộ nhằm xây dựng quân đội vững mạnh hơn dựa trên trí tuệ nhân tạo và robot.
Hàn Quốc chú trọng xây dựng hệ thống quân sự chiến lược ảnh 1Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã chỉ đạo cho bộ và các ban ngành hữu quan ưu tiên đầu tư xây dựng một hệ thống quân sự, tập trung vào khả năng răn đe, trong bối cảnh Seoul tìm cách củng cố quốc phòng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng của Triều Tiên.

Ông Lee ra chỉ thị trên trong diễn đàn có tên gọi sáng kiến Cải cách quốc phòng 4.0 của bộ nhằm xây dựng quân đội vững mạnh hơn dựa trên công nghệ tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo và robot.

[Mục đích của Hàn Quốc khi phát triển năng lực quân sự]

Ông nhấn mạnh rằng đầu tư quốc phòng trước tiên nên tập trung vào việc xây dựng hệ thống "bộ 3 răn đe" và một nền tảng chiến đấu, bao gồm cả khí tài quân sự có người lái và không người lái.

Trong công tác đẩy mạnh sáng kiến cải cách, Bộ trưởng Lee kêu gọi cải tiến "mạnh" hệ thống phòng thủ quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.