Hàn Quốc có 602 ca nhiễm COVID-19, ca tử vong thứ 5 là nữ bác sỹ

Hàn Quốc ngày 23/2 đã ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn nước này tăng lên 602 trường hợp.
Nhân viên y tế Hàn Quốc chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ một bệnh viện ở Cheongdo đến một bệnh viện khác để điều trị ngày 21/2/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhân viên y tế Hàn Quốc chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ một bệnh viện ở Cheongdo đến một bệnh viện khác để điều trị ngày 21/2/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cơ quan Y tế Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc tăng vọt lên 602 ca.

Cơ quan Y tế Hàn Quốc cũng đã thông báo ca tử vong thứ 5 do dịch COVID-19 ở nước này.

Ca tử vong thứ 5 do COVID-19 là một nữ bác sỹ ở độ tuổi 50. Cô đã tử vong vào lúc 2 giờ 40 chiều 23/2 tại bệnh viện trường Đại học Quốc gia Kyungpook.

[Thông tin chi tiết về 4 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc]

Bệnh nhân này đã qua trung tâm y tế công cộng, không phải trường hợp từ bệnh viện Daenam, nơi có các trường hợp tử vong do COVID-19 trước đây, chuyển tới.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết chính quyền đã nâng mức cảnh báo về COVID-19 lên mức cao nhất (mức đỏ) ở nước này.

Ông Moon tuyên bố các biện pháp mạnh mẽ sẽ được thực hiện để chống dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục