Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu trong tháng 10

Số đơn hàng đóng tàu của Hàn Quốc trong tháng 10 vừa qua lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), đạt 1,29 triệu CGT, tương đương 17 chiếc tàu, tăng 324% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu trong tháng 10 ảnh 1(Nguồn: YONHAP News)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc đã nhận được 8 trên tổng số 10 đơn đặt hàng đóng tàu trên thế giới, vượt qua Trung Quốc, dẫn đầu cả về số lượng lẫn giá trị đơn hàng.

Số liệu do cơ quan nghiên cứu đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh công bố ngày 12/11 cho thấy số đơn hàng đóng tàu của Hàn Quốc trong tháng vừa qua đạt 1,29 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), tương đương 17 chiếc, tăng 324% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có đơn đặt hàng theo tháng vượt mốc 1 triệu CGT.

Giá trị đơn hàng tháng trước là 2,6 tỷ USD, tăng 287% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục tính theo tháng.

Do chủ yếu nhận đơn hàng đóng các loại tàu có giá trị cao, nên kể từ tháng Tám vừa qua, Hàn Quốc đã dẫn đầu thế giới về giá trị đơn hàng, song vẫn thua Trung Quốc về số lượng đơn hàng.

Trong tháng trước, thị phần của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt tới 86% tổng đơn hàng đóng tàu trên thế giới.

Giá trị đơn hàng tích lũy tính từ tháng 1-10/2019 của Hàn Quốc đạt 15,97 tỷ USD, duy trì vị trí số một thế giới.

[Hải quân Hàn Quốc hạ thủy tàu khinh hạm mới FGG-II Seoul]

Trung Quốc đứng thứ hai với 13,67 tỷ USD. Vị trí tiếp theo lần lượt là Italy (7,47 tỷ USD) và Nhật Bản (4,49 tỷ USD).

Do số lượng đơn hàng trên thế giới giảm, nên lượng đơn hàng trúng thầu của Hàn Quốc đạt 6,95 triệu CGT, giảm 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn vượt qua Trung Quốc (6,11 triệu CGT).

Nhật Bản giữ vị trí thứ ba với 2,93 triệu CGT, và Italy đứng thứ tư với 1,14 triệu CGT.

Đơn hàng tồn của Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 26,42 triệu CGT. Theo sau lần lượt là Hàn Quốc (21,32 triệu CGT), Nhật Bản (11,91 triệu CGT), và Italy (4,17 triệu CGT).

Dự kiến từ nay tới đầu năm 2020, các nước Qatar, Mozambique và Nigeria sẽ đặt hàng cho các dự án tàu vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Do đó, Hàn Quốc sẽ có triển vọng tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về lượng đơn hàng đóng tàu trong 2 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục