Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên hồi đáp về đề xuất cải thiện kinh tế

Triều Tiên vẫn chưa hồi đáp về đề xuất của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm giúp Bình Nhưỡng cải thiện nền kinh tế và sinh kế của người dân để đổi lấy việc Triều Tiên phi hạt nhân.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên hồi đáp về đề xuất cải thiện kinh tế ảnh 1Nông dân làm việc trên cánh đồng ở thị trấn Kaepung, biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc, ngày 24/9/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 19/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã hối thúc Triều Tiên phản hồi đề nghị đối thoại của Seoul xoay quanh đề xuất "táo bạo" của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm giúp cải thiện nền kinh tế và sinh kế của người dân để đổi lấy việc Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Ông Kwon đưa ra lời kêu gọi trên tại một diễn đàn về chính sách liên quan đến thống nhất trong bối cảnh Triều Tiên vẫn chưa hồi đáp nỗ lực thúc đẩy đàm phán liên Triều của Hàn Quốc.

[Tướng Hàn Quốc cảnh báo hậu quả từ chính sách hạt nhân của Triều Tiên]

Ông Kwon cũng kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại dựa trên "sự tôn trọng nhau và cùng có lợi," nói rằng hai miền Triều Tiên có thể thảo luận về các điều kiện chính trị và quân sự mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề cập tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (SPA) gần đây.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả nghiêm khắc theo "nguyên tắc có đi có lại" nếu Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận quân sự toàn diện ngày 19/9 được hai bên ký kết năm 2018 trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là ông Moon Jae-in để hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Quan hệ liên Triều đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào giữa Triều Tiên và Mỹ hồi tháng 2/2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục