Hàn Quốc kêu gọi ủng hộ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên tại ADMM+

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook ngày 10/12 đã đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ để mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên, cho rằng điều này cũng giúp xây dựng hòa bình trong khu vực.
Hàn Quốc kêu gọi ủng hộ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên tại ADMM+ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook ngày 10/12 đã đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ để mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên, cho rằng điều này cũng giúp xây dựng hòa bình trong khu vực.

Bộ trưởng Suh Wook đưa ra lời kêu gọi trên tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7, được tổ chức heo hình thức trực tuyến.

Hội nghị quy tụ các quan chức quốc phòng hàng đầu của 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

[10 năm ADMM+: Khẳng định vai trò của cấu trúc an ninh vượt tầm khu vực]

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Suh Wook nhấn mạnh: “Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã giảm và việc thiết lập lòng tin sẽ góp phần to lớn trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo sự thịnh vượng chung.”

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Suh cũng chia sẻ những nỗ lực của Hàn Quốc trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cùng với cộng đồng quốc tế.

Hàn Quốc đã cung cấp một số thiết bị y tế trị giá 10 triệu USD cho các nước ASEAN, cũng như 1 triệu khẩu trang cho các cựu chiến binh ở 22 quốc gia từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Bộ trưởng Suh Wook cho biết Hàn Quốc sẽ tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia do các nước ASEAN chỉ huy, như một phần nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Các quan chức quốc phòng hàng đầu của các nước tham dự hội nghị đã nhất trí cùng nhau giải quyết các mối đe dọa an ninh chung, chẳng hạn như dịch COVID-19.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hội nghị là cơ hội để tăng cường động lực hợp tác quốc phòng với các nước lớn trong khu vực bất chấp đại dịch.

ADMM+ ra mắt năm 2010 và đã trở thành nơi trao đổi về các vấn đề an ninh lớn trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục