Hàn Quốc không hài lòng quyết định gia hạn cấm nhập cảnh của Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Hàn Quốc thêm 1 tháng nữa.
Hàn Quốc không hài lòng quyết định gia hạn cấm nhập cảnh của Nhật Bản ảnh 1Quang cảnh sân bay Narita ở tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 19/3/2020. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 27/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Nhật Bản, theo đó gia hạn các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Hàn Quốc thêm 1 tháng nữa trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại mới về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời hối thúc Tokyo dỡ bỏ hạn chế này.

Một quan chức giấu tên của Bộ trên nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài thêm 1 tháng lệnh cấm nhập cảnh khi mà những tiến triển rõ ràng trong các nỗ lực cách ly cho thấy những ca mắc COVID-19 giảm đều trong thời gian qua. Xét tới quan hệ hợp tác khu vực của chúng ta nhằm đẩy lui dịch bệnh, Seoul sẽ tiếp tục hối thúc Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp hạn chế."

[Nhật yêu cầu du khách từ Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi tự cách ly]

Hôm 9/3, Tokyo đã yêu cầu du khách từ Hàn Quốc cách ly tại các cơ sở được chỉ định trong vòng 2 tuần và ngừng chương trình miễn thị thực 90 ngày đối với công dân Hàn Quốc.

Đáp lại, Seoul cũng siết cặt các quy định cách ly đối với du khách đến từ Nhật Bản và ngừng chương trình miễn thị thực cho người Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục