Hàn Quốc: Không nhất thiết phải nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc cho rằng Mỹ có thể phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên mà không cần nới lỏng trừng phạt nếu Mỹ tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo hoạt động tại Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc: Không nhất thiết phải nới lỏng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ông Moon Chung-in,cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 3/12, một cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, Mỹ có thể giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên mà không cần nới lỏng trừng phạt, nếu Washington tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo hoạt động tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Ông Moon Chung-in, một cố vấn đặc biệt của Tổng thống về vấn đề thống nhất, đối ngoại và an ninh, đưa ra nhận định trên trong một bài phát biểu tại thủ đô Seoul, nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Moon Jae-in rằng phần thưởng cho các bước đi phi hạt nhân hóa của Triều Tiên không nhất thiết phải là nới lỏng trừng phạt.

Vị cố vấn Hàn Quốc này nêu rõ: "Nhiều công dân Mỹ mong muốn thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhân đạo ở Triều Tiên, nhưng không thể vì vướng phải hạn chế của chính phủ Mỹ. Việc dỡ bỏ các hạn chế này có thể gửi đi thông điệp khá tích cực tới Triều Tiên."

[Hàn Quốc công bố kế hoạch chủ đạo về phát triển quan hệ liên Triều]

Trước đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Moon tuyên bố, phần thưởng cho các bước đi phi hạt nhân hóa của Triều Tiên có thể bao gồm sự trì hoãn hoặc giảm tần suất tập trận Hàn-Mỹ, viện trợ nhân đạo hoặc thậm chí trao đổi trong lĩnh vực phi chính trị, như thể thao hoặc giao lưu văn hóa.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ, với việc Bình Nhưỡng đề nghị nới lỏng trừng phạt trong khi Washington muốn nhiều biện pháp phi hạt nhân hóa hơn.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 30/11 giữa Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ Trump, hai bên nhất trí cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt hiện tại đối với Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng hoàn tất mục tiêu phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục