Hàn Quốc là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Triều Tiên trong năm 2019

Hàn Quốc đã viện trợ cho Triều Tiên 5,5 triệu USD qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và khoảng 3,5 triệu USD qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).
Hàn Quốc là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Triều Tiên trong năm 2019 ảnh 1Kiểm tra chuyến xe chở thuốc điều trị cúm Tamiflu do Hàn Quốc viện trợ cho Triều Tiên, tại thành phố biên giới Paju. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap cho biết số tiền viện trợ của Hàn Quốc cho Triều Tiên trong năm 2019 đứng đầu thế giới với khoảng 1.475,7 tỷ won (tương tương 9 triệu USD).

Con số trên đã được công bố vào ngày 30/12 trong báo cáo tình hình viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên của Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA).

Cụ thể, Hàn Quốc đã viện trợ cho Triều Tiên 5,5 triệu USD qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và khoảng 3,5 triệu USD qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

[Hàn Quốc hỗ trợ Triều Tiên gần 2 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai]

Trong năm 2019, tổng viện trợ của cộng đồng quốc tế cho Triều Tiên là khoảng gần 39 triệu USD, tương đương mức của năm 2018.

Hàn Quốc cũng là nước đứng đầu trong số 11 quốc gia viện trợ nhân đạo nhiều nhất cho Triều Tiên, tiếp sau Hàn Quốc lần lượt là Thụy Sĩ (8,3 triệu USD), Thụy Điển (5,15 triệu USD), Nga (4 triệu USD), Canada (1,15 triệu USD), Na Uy (1,46 triệu USD), Đức (1,24 triệu USD), Pháp và Ireland (110.000 USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục