Hàn Quốc, Thụy Điển nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/6 thông báo các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này và Thụy Điển đã hội đàm tại Seoul để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác quốc phòng song phương.
Hàn Quốc, Thụy Điển nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/6 thông báo các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này và Thụy Điển đã hội đàm tại Seoul để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác quốc phòng song phương.

Cuộc họp giữa Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Sin Beom-chul và người đồng cấp Thụy Điển Jan-Olof Lind diễn ra vào thời điểm hai nước chia sẻ quan ngại về những hành động khiêu khích tên lửa không ngừng của Triều Tiên và cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

[Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa đẩy Nuri do thời tiết không thuận lợi]

Ông Shin Beom-chul bày tỏ cảm ơn vì Thụy Điển ủng hộ các nỗ lực của Seoul thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và kêu gọi tiếp tục sự ủng hộ đó. Đáp lại, Thứ trưởng Lind nhấn mạnh rằng Stockholm sẽ đóng “mọi vai trò” để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Lind cũng giải thích quyết định của Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, và chính sách đối ngoại-an ninh hiện nay của Stockholm.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng trong một loạt lĩnh vực, bao gồm trao đổi cấp cao, đào tạo quân sự và các hoạt động gìn giữ hòa bình./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục