Hàn Quốc và Canada thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Điện đàm với Thủ tướng Canada, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc nói: "Hãy tiếp tục bảo vệ các quy tắc và giá trị quốc tế... khi chúng ta giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các vấn đề khác."
Hàn Quốc và Canada thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên thử nghiệm một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới (ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên - KCNA đăng phát ngày 17/4/2022). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ông Bae Hyun-jin cho biết ông Yoon đã điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong ngày 6/5 và kêu gọi hai bên hợp tác chặt chẽ về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và các lĩnh vực khác.

Theo người phát ngôn trên, ông Yoon cảm ơn Thủ tướng Trudeau đã gửi thông điệp chúc mừng sau khi ông đắc cử Tổng thống Hàn Quốc và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các ngành trong tương lai liên quan đến công nghệ tiên tiến, năng lượng, y tế và biến đổi khí hậu, đồng thời hợp tác chặt chẽ để ổn định chuỗi cung ứng.

Ông Yoon nói: "Năm tới, khi Hàn Quốc và Canada đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ của chúng ta sẽ có một bước tiến nhảy vọt nữa. Hãy tiếp tục bảo vệ các quy tắc và giá trị quốc tế mà cả hai quốc gia đều mong muốn khi chúng ta giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các vấn đề khác."

[Mỹ thúc đẩy Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Triều Tiên]

Về phần mình, ông Trudeau bày tỏ mong muốn sớm được gặp trực tiếp ông Yoon và lưu ý rằng Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào tháng 11 tới sẽ là cơ hội để tái khẳng định sự đoàn kết của hai bên khi các nước hướng tới mục tiêu khôi phục kinh tế sau đại dịch, hòa bình và sự phồn thịnh của thế giới.

Hôm 3/5, Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên Lưu Hiểu Minh đã gặp Đặc phái viên về hòa bình và an ninh Bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc Noh Kyu-duk, nhằm thảo luận về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên trước những lo ngại về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày một gia tăng từ Bình Nhưỡng.

Trước đó, theo trang 38 North, hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp ngày 26/4 cho thấy dường như Triều Tiên đang tiếp tục hoạt động khôi phục bãi thử hạt nhân Punggye-ri - vốn bị phá hủy hồi năm 2018 trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục