Hàng chục người mất tích do đắm thuyền ngoài khơi Yemen

Vụ đắm thuyền ở ngoài khơi Yemen là thảm kịch trên biển mới nhất liên quan những người di cư châu Phi mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ.

Người di cư chờ được giải cứu trên vùng biển giữa Tunisia và Italy, ngày 10/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư chờ được giải cứu trên vùng biển giữa Tunisia và Italy, ngày 10/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/11, giới chức Yemen cho biết đã xảy ra vụ đắm thuyền chở người di cư tại vùng biển ngoài khơi của nước này khiến hàng chục người mất tích.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Yemen xác nhận con thuyền chở 75 người di cư nói trên gặp nạn vào ngày 12/11.

Hầu hết những người có mặt trên thuyền đến từ vùng Sừng châu Phi.

26 người đã được cứu sống, song vẫn còn 49 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hãng thông tấn nhà nước SABA của Yemen dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết vụ tai nạn xảy ra do gió mạnh. Trên thuyền khi đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Vụ đắm thuyền này là thảm kịch trên biển mới nhất liên quan những người di cư châu Phi mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ.

Mỗi năm có hàng nghìn người thực hiện các cuộc vượt biên đầy nguy hiểm từ Ethiopia, Djibouti và Somalia tới Yemen và tiếp tục tìm tới các quốc gia vùng Vịnh giàu có hơn khi họ chạy trốn nghèo đói và bất ổn tại quê nhà.

Cùng ngày, Pakistan đã mở 3 cửa khẩu mới nhằm đẩy nhanh tiến độ trục xuất những người Afghanistan sinh sống bất hợp pháp tại quốc gia Nam Á này.

Quan chức Sở Thông tin tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan, ông Jan Achakzai cho biết quyết định nói trên đã nâng tổng số cửa khẩu được sử dụng cho hoạt động trục xuất hàng nghìn người Afghanistan lên con số 5.

Gần 300.000 người Afghanistan đã rời Pakistan trong những tuần gần đây kể từ khi chính quyền sở tại bắt đầu bắt giữ và trục xuất những người di cư nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp sau ngày 31/10.

Việc trục xuất chủ yếu ảnh hưởng đến người Afghanistan, vốn chiếm phần lớn người nước ngoài ở Pakistan.

Theo thống kê, hiện mỗi ngày có khoảng 15.000 người Afghanistan từ Pakistan trở về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục