Italy xây dựng trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albania

Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Italy và Albania, tổng số người di cư có mặt cùng lúc trên lãnh thổ Albania không vượt quá 3.000 người và các cơ sở sẽ do nhân viên người Italy điều hành, triển khai.
Italy xây dựng trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albania ảnh 1Tàu chở người di cư tới đảo Lampedusa, Italy, sau khi được giải cứu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, Chính phủ Italy đã đạt được thỏa thuận với Albania về việc xây dựng 2 trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albania với số lượng tối đa 3.000 người trong cùng thời điểm.

Các cơ sở này sẽ do nhân viên người Italy điều hành và triển khai hoạt động.

Thỏa thuận nêu rõ “các bên đồng ý rằng tổng số người di cư có mặt cùng lúc trên lãnh thổ Albania không vượt quá 3.000 người."

Theo thỏa thuận, 2 trại tị nạn sẽ hoạt động từ mùa Xuân năm 2024 dưới quyền tài phán của Italy. Thỏa thuận xác định Italy sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh trong trường hợp kế hoạch này gặp cản trở về mặt tư pháp.

Thỏa thuận trên đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu (EU) thay mặt cho quốc gia EU tiếp nhận người di cư. Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư tăng bất thường.

Đối với Italy, từ đầu năm đến nay, 145.000 người di cư đến quốc gia này qua đường biển, tăng mạnh so với năm 2022.

[Italy giải cứu 245 người di cư có nguy cơ lật thuyền trên biển]

Trong một phát biểu ngày 7/11, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết 2 trại tị nạn trên có thể tiếp nhận 36.000 người di cư mỗi năm, tuy nhiên con số này còn phụ thuộc vào tốc độ xử lý các đơn xin tị nạn của Chính phủ Italy.

Cơ quan chức năng Italy hiện đặt thời hạn xem xét các trường hợp xin tị nạn trong vòng 28 ngày. Trong năm 2023, Italy đã hồi hương gần 4.000 người di cư.

Về phần mình, ngày 8/11, Thủ tướng Albania Edi Rama bác bỏ những dư luận cho rằng quốc gia này nhất trí thỏa thuận trên để đổi lấy sự bảo trợ của Italy trong nỗ lực trở thành thành viên EU.

Phát biểu trên kênh truyền hình công cộng RAI của Italy, Thủ tướng Edi Rama nhấn mạnh việc gia nhập EU không nên diễn ra theo cách này.

Thủ tướng Edi Rama cũng cho biết các trường hợp người di cư là phụ nữ mang thai, trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương khác sẽ không được gửi đến Albania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.