HĐBA gia hạn nhiệm vụ Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi

Phái bộ MINUSCA có nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ thường dân, bảo vệ tiến trình hòa bình và thúc đẩy triển khai Thoả thuận hoà bình và hoà giải giữa Chính phủ Cộng hòa Trung Phi với 14 nhóm vũ trang.
HĐBA gia hạn nhiệm vụ Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Binh lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tuần tra tại Bangui, Cộng hòa Trung Phi ngày 13/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2605 gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA). Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận và 02 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết với nghị quyết này, MINUSCA sẽ được gia hạn hoạt động thêm 12 tháng (tới ngày 15/11/2022) với quân số tối đa là 14.400 binh sỹ và 3.020 cảnh sát.

MINUSCA có nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ thường dân, bảo vệ tiến trình hòa bình và thúc đẩy triển khai Thoả thuận hoà bình và hoà giải ký giữa Chính phủ Cộng hòa Trung Phi với 14 nhóm vũ trang hồi tháng 2/2019.

[Việt Nam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của CH Trung Phi]

Ngoài ra, phái bộ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ chính quyền Cộng hòa Trung Phi tiến hành đối thoại chính trị và bầu cử cấp địa phương vào năm 2022, cũng như thúc đẩy cải cách an ninh và luật pháp.

MINUSCA được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 2149 năm 2014 và được gia hạn định kỳ 12 tháng/lần.

Việt Nam hiện có 7 cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại phái bộ này, trong đó có một cán bộ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục