Hezbollah cảnh báo cuộc chiến “không giới hạn” với Israel

Thủ lĩnh phong trào Hezbollah cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng “cho những tình huống khó khăn nhất,” cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào Israel nếu “đối đầu và căng thẳng gia tăng."

Khói bốc lên tại Cao nguyên Golan sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Liban ngày 13/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên tại Cao nguyên Golan sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Liban ngày 13/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah ngày 19/6 cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc chiến “không giới hạn,” nếu Israel bắt đầu gây chiến với lực lượng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm một chỉ huy Hezbollah thiệt mạng tuần trước trong cuộc tấn công của Israel, ông Nasrallah cho biết nhóm vũ trang ở Liban đã chuẩn bị sẵn sàng “cho những tình huống khó khăn nhất,” cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Galilee của Israel nếu “đối đầu và căng thẳng gia tăng."

Trong những ngày qua, Israel đã đe dọa mở rộng cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah.

Ngày 18/6, quân đội Israel thông báo đã phê duyệt “kế hoạch hành động” cho cuộc tấn công chống lại lực lượng này.

Đáp lại, thủ lĩnh Hezbollah khẳng định “không sợ những mối đe dọa này” và cho biết thêm rằng tên lửa và rocket của Hezbollah có thể gây thiệt hại đáng kể cho phía Israel.

Trong một diễn biến mới nhất, cũng trong ngày 19/6, phong trào Hezbollah tuyên bố đã sử dụng hàng chục tên lửa Katyusha và đạn pháo để tấn công Sở chỉ huy Lữ đoàn miền Đông 769 thuộc Sư đoàn 91 của Israel tại doanh trại Kiryat Shmona.

Theo phong trào Hezbollah, động thái này là “để ủng hộ cuộc kháng chiến của người Palestine ở Dải Gaza, cũng như để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các thị trấn Yaroun và Khiam của Liban.

Hiện phía Israel chưa có phản ứng trước những động thái nêu trên của phong trào Hezbollah.

Căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel leo thang từ ngày 8/10 năm ngoái, sau khi Hezbollah ở Liban phóng một loạt tên lửa về phía Israel để thể hiện sự ủng hộ lực lượng Hamas của Palestine.

Israel sau đó đã trả đũa bằng cách nã pháo về phía Đông Nam Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”