Hiện thực hóa Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản mong muốn thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể để hiện thực hóa Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hiện thực hóa Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở ảnh 1 Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Nguồn: Mainichi / Kan Takeuchi)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 30/3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cùng Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi đang ở thăm Nhật Bản và tham dự Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng (Đối thoại 2+2).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản mong muốn thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể để hiện thực hóa Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thủ tướng Suga nhấn mạnh việc 2 nước đạt được thống nhất về “Thỏa thuận chuyển giao công nghệ/thiết bị quốc phòng” sẽ là cơ sở cho việc tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

[Thủ tướng Nhật Bản vẫn sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên]

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về tình hình biển Hoa Đông, Biển Đông gần đây cũng như tình hình căng thẳng tại Myanmar. Thủ tướng Suga bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các động thái trên biển gần đây của Trung Quốc, trong đó có việc thực thi Luật Hải cảnh mới, cho phép sử dụng vũ khí đối với tàu tuần tra của nước này.

Hai bên đã bày tỏ sự nhất trí cao khi đánh giá tầm quan trọng của việc duy trì trật tự hàng hải tự do và cởi mở dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản với các nước ASEAN thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục