Hiệu quả mô hình Tổ công tác 363 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 6/1 đến ngày 6/2, lực lượng 363 của Công an TP.HCM đã kiểm tra 3.575 đối tượng, phương tiện có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại vũ khí, vật liệu nổ...
Hiệu quả mô hình Tổ công tác 363 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Phạm Kiên/TTXVN)

Mô hình Tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (Tổ công tác 363) được xem là mô hình hiệu quả về kéo giảm tội phạm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai từ năm 2019, đến nay, Công an thành phố có 10 tổ cấp thành phố và 58 tổ cấp quận huyện.

Các tổ đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội gây án.

Theo kế hoạch về củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thuộc Công an thành phố, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Giám đốc Công an thành phố đã ký ban hành Quyết định thành lập, Quyết định phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia Tổ công tác 363. Thời gian qua, Tổ công tác liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh trật tự, kịp thời bắt giữ đối tượng, ngăn chặn phát sinh tội phạm... đảm bảo bình yên trên những tuyến đường và cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Cụ thể, trưa 12/2, Tổ công tác 363 Công an thành phố tuần tra địa bàn, phát hiện Nguyễn Thanh Hòa (sinh năm 2002) điều khiển xe máy hiệu Vision biển kiểm soát 65L1-194.41 chở theo Lý Thành Được (sinh năm 2005) đang dùng chân đẩy xe môtô hiệu Exciter biển kiểm soát 68K1-148.87 do Nguyễn Ngọc Khang ngồi trên xe tại trước số nhà B3/18H Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, Khang liền bỏ xe chạy bộ nhưng Tổ công tác truy đuổi và khống chế, bắt giữ được. Quá trình kiểm tra, Hòa không xuất trình được giấy đăng ký xe, Lý Thành Được không xuất trình giấy tờ tùy thân.

Tiến hành khai thác nhanh, Khang thừa nhận cùng Hòa trộm chiếc xe Exciter trên vào khoảng 0 giờ ngày 12/2 tại khu vực Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (huyện Bình Chánh) và đem xe đi gửi tại bãi xe chung cư Hạnh Phúc, huyện Bình Chánh.

Đến trưa cùng ngày, do Được có mối tiêu thụ chiếc xe trên nên cả 3 cùng nhau qua chung cư lấy xe đẩy đi bán thì bị Tổ công tác 363 Công an thành phố phát hiện, bắt giữ.

Lúc 1 giờ ngày 12/2, Tổ công tác 363 Công an huyện Bình Chánh phát hiện 2 thanh niên nghi vấn đứng trước địa chỉ 1501 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Thấy lực lượng chức năng, một thanh niên bỏ chạy vào nhà chốt cửa, người còn lại là Nguyễn Hoàng Triều chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng đã bị khống chế gọn ngay sau đó.

Lực lượng chức năng thu giữ của đối tượng một bình xịt hơi cay, 2 gói bột ớt, bộ dụng cụ để chích điện.

[Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm]

Tổ công tác 363 lập tức phối hợp với Tổ Hình sự đặc nhiệm và Công an xã Tân Kiên kiểm tra căn nhà trên, xác định người bên trong là Nguyễn Duy Khánh, đồng thời phát hiện hàng chục con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ, kích điện trong nhà.

Lực lượng công an xác định những con chó này do trộm cắp mà có, hai đối tượng trên liên quan đến đường dây chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ chó trộm cắp quy mô lớn.

Ngày 24/2, Tổ công tác 363 Công an thành phố tuần tra trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, phát hiện một thanh niên là Đặng Minh Phúc (sinh năm 1999) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của thanh niên này có nhiều gói ma túy đá và thuốc lắc. Đối tượng và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tuần tra, kiểm soát là giải pháp cơ bản trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trên đường phố. Nhìn chung, hoạt động của lực lượng công tác 363 của Công an thành phố sau khi được củng cố, kiện toàn đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội gây án, góp phần kéo giảm tội phạm.

Từ ngày 6/1 đến ngày 6/2, lực lượng 363 của Công an thành phố đã kiểm tra 3.575 đối tượng, phương tiện có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm; hoạt động phạm tội cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng; các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Các Tổ công tác 363 phát hiện, xử lý 343 đối tượng phạm tội, nghi vấn vi phạm pháp luật về trật tự xã hội gồm 69 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ, 180 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 51 đối tượng đánh bạc qua ứng dụng điện thoại, 17 đối tượng nghi vấn cho vay nặng lãi, 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 16 đối tượng trộm cắp tài sản, một đối tượng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, 4 đối tượng vi phạm khác.

Ngoài ra, các Tổ công tác phát hiện, xử lý 866 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 289 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, các Tổ công tác 363 tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để lực lượng 363 là mũi nhọn, tiên phong trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, mang đến sự an tâm, an toàn cho người dân, sự bình yên cho thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục